Bị tội giết người vì “chỉ điểm”

ANTĐ - Chỉ một mâu thuẫn nhỏ, nhưng Thanh luôn nuôi ý định trả thù. Khi được đồng bọn chỉ dẫn vị trí nam sinh mâu thuẫn, đối tượng nhanh chóng tiếp cận, rồi rút dao đâm chết người.

Bị tội giết người vì “chỉ điểm”  ảnh 1Nguyễn Trí Thanh (giữa) cùng đồng phạm bị pháp luật xử lý nghiêm

Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa, Nguyễn Trí Thanh (SN 1997, trú ở cụm 3, xã Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội) khai nhận, đối tượng vốn có mâu thuẫn nhỏ với Nguyễn Trí Quân (SN 1996) vốn là học sinh trường THPT Tùng Thiện, thuộc thị xã Sơn Tây. Một ngày cuối tháng 10-2013, Thanh tình cờ gặp bạn là Hà Tuấn Anh (SN 1996, ở cụm 5, cùng xã Tích Giang) và cũng là bạn học cùng trường với Quân. Trong lúc đi chơi, Thanh nói cho Tuấn Anh biết việc mâu thuẫn với Quân và cả ý định đánh trả thù.

Sáng 28-10-2013, Thanh bỏ dao bấm vào túi quần, rồi phóng xe máy tới trường THPT Tùng Thiện để tìm Quân. Trước đó, đối tượng đã nhờ Tuấn Anh làm “nội ứng” và chỉ dẫn quy luật đi lại của Quân. Trên đường đi, Thanh vô tình gặp Nguyễn Đức Toàn (SN 1997, cũng trú ở cụm 3, xã Tích Giang) và nói cho đối tượng này việc mình đang đi tìm thanh niên mâu thuẫn để đánh trả thù. Ngay sau đó, Thanh rủ Toàn cùng tham gia. Khoảng 11h cùng ngày, Thanh thấy Tuấn Anh lững thững đi từ trong trường ra nên hỏi về Quân.

Nghe Tuấn Anh mách đối phương đang ở quán Internet gần trường Tùng Thiện, Thanh và Toàn lập tức phóng đi. Đến quán Internet, Thanh dặn Toàn ngồi sẵn trên xe máy chờ ở cửa, còn đối tượng xông vào tìm gặp Quân. Gọi đối phương ra ngoài nói chuyện nhưng không được,  Thanh lao vào túm áo và đấm đối phương túi bụi. Đáp trả, Quân cũng ra sức phản đòn. Đuối thế, Thanh rút dao ra đâm 1 nhát vào sườn thanh Quân. Khi ấy, một số người xung quanh đã nhào đến can ngăn, nhưng Thanh vẫn “bồi” thêm một nhát dao nữa vào ngực đối thủ.

Gây án xong, đối tượng chạy ra ngoài và bảo Toàn chở đi chạy trốn. Tại nhà đồng bọn, Thanh nói cho Toàn biết vừa đâm Quân 2 nhát và không biết sống chết ra sao. Tối cùng ngày, nghe tin nạn nhân tử vong, Thanh lập tức đến trụ sở cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội… Quá trình xét xử, Thanh và Toàn tỏ ra ăn năn, hối cải, trong khi đó Tuấn Anh chỉ thừa nhận một phần hành vi giúp sức cho đồng bọn. Mặc dù vậy, căn cứ vào lời khai của bị cáo này tại giai đoạn điều tra, lời khai của 2 bị cáo liên quan trong suốt quá trình tố tụng và các chứng cứ, tài liệu liên quan, Tòa án Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố Thanh cùng đồng phạm về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Vào cuối giờ chiều qua (27-11), sau khi phân tích tính chất, mức độ phạm tội, đồng thời cá thể hóa trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Trí Thanh 11 năm tù giam. Giữ vai trò đồng phạm, Hà Tuấn Anh bị xử phạt 7 năm tù và Nguyễn Đức Toàn cũng phải lĩnh 5 năm tù giam. Ngoài ra, tòa án còn tuyên buộc 3 bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng hơn 100 triệu đồng.