Bị nhắc nhở, người chạy "xe ôm" chém lìa tay ông chủ cửa hàng bán đồ ăn sáng

ANTD.VN -Thấy người chạy "xe ôm" mời khách khi đang dùng bữa sáng, ông chủ quán ra nhắc nhở thì người này bỏ đi. Một lúc sau, người chạy xe ôm trở lại cùng với một thanh niên khác rồi dùng dao lao vào chém lìa tay ông chủ quán.

Ngày 19-12, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An , cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ việc ông N.Đ.H (SN 1958) trú khối 9, thị trấn Con Cuông bị chém lìa tay.

Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày, một người chạy "xe ôm" vào quán ăn sáng của gia đình ông H. để mời khách. Thấy những vị khách không muốn bị làm phiền, ông H. ra nhắc nhở người chạy "xe ôm" mấy câu.

Bị nhắc nhở, người chạy "xe ôm" chém lìa tay ông chủ cửa hàng bán đồ ăn sáng ảnh 1

Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân và phần tay bị đứt rời nhanh chóng được đưa vào bệnh viện

Sau khi bị nhắc, người đàn ông kia bỏ đi rồi sau đó quay lại với một nam thanh niên khác. Hai bên nói qua lại mấy câu, người lái "xe ôm" đã bất ngờ rút ra con dao thủ sẵn trong người chém ông H.

Bị tấn công, ông chủ quán ăn theo quán tính đưa tay lên đỡ và bị chém đứt rời nửa bàn tay phải. Ngay sau đó, được mọi người can ngăn nên người "xe ôm" cùng nam thanh niên kia bỏ đi. Ông H. được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua thăm khám ban đầu các bác sĩ xác định, vết thương đứt rời nửa bàn tay phải; 1 vết thương ở trán dài 2cm; 1 vết thương sau vai dài 3cm; 1 vết thương ở đùi dài 3cm.

Nhận tin báo, Công an huyện Con Cuông đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và truy tìm người gây án.