Bị mắng chửi vô cớ, thợ hồ cầm xà beng đánh chết chủ nhà

ANTĐ -Ngày 21- 4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Đức Chung (SN 1994, quê tỉnh Nghệ An) can tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3-2013, trong lúc đang xây dựng công trình nhà mình, anh Lê Thanh Hải ở ấp 3, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, nhận Chung vào làm phụ hồ. Do không có người trông coi vật tư nên anh Hải nhờ Chung tối ở lại ngủ tại công trình để trông coi vật tư. Khoảng 23h tối 14-4-2013, có 2 thanh niên (không rõ lai lịch) đến công trình gặp anh Hải gây sự rồi bỏ đi.

Bị cáo Phạm Đức Chung tại tòa

Hải quay vào công trình chửi mắng Chung vì lý do Chung không bênh vực Hải trong lúc bị người lạ chửi. Bị Hải xúc phạm, Chung lấy cây xà beng đánh liên tiếp vào đầu và lưng Hải. Đến khoảng 2h sáng ngày 15-4-2013, Chung phát hiện Hải nằm quấn chăn và đã tử vong. Chung chiếm đoạt tài sản gồm 1 máy tính xách tay, 1 sợi dây chuyền vàng, 2  ĐTDĐ, xe máy và 120.000 đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Chung đem cầm xe và điện thoại được gần 5 triệu đồng. Sau đó, Chung bỏ trốn ra Hà Nội thuê nhà trọ ẩn trốn. Đến khoảng cuối tháng 4-2014, tiếp tục trốn ra Đà Nẵng rồi xuất cảnh sang Lào.
Ngày 10-5-2015, Chung từ Lào về Việt Nam đến Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Tại đây, Đồn biên phòng cửa khẩu đã lập hồ sơ chuyển cơ quan điều tra Công an TP.HCM tiếp nhận, điều tra xử lý đối tượng.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đức Chung 20 năm tù về tội “giết người” và 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt chung là 25 năm tù.