Bị đuổi việc, nhân viên cũ đều đặn quay lại trộm tài sản của chủ

ANTD.VN - Từng là nhân viên của quán cà phê do người phụ nữ quốc tịch Mỹ làm chủ, Thạo tường tận chỗ để tiền và đã quay lại trộm cắp sau khi bị sa thải…

Ngày 9-1, đưa Lê Văn Thạo (SN 1995, trú ở xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt thanh niên này 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại trong vụ án là bà Jae Hyun Cho (SN 1965, quốc tịch Mỹ) – chủ cửa hàng cà phê Holly Wood, tại Tòa nhà Keang Nam, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ Lê Văn Thạo vốn làm nhân viên tại quán cà phê do bà Jae Hyun Cho làm chủ. Sau hơn 1 năm làm việc tại đây, nam thanh niên này bị sai thải.

Biết rõ mọi “ngóc ngách” của quán cà phê, đêm 22-4-2018, Thạo từ nhà tới chỗ làm việc cũ. Thấy nhân viên trong quán đã ngủ, đối tượng liền phá quạt thông gió, đột nhập vào bên trong.

Lần mò tới khu vực quầy bar, Thạo nhanh chóng vơ sạch số tiền trong ngăn kéo (7 triệu đồng) và 1 đầu thu camera rồi “rút êm”. Gần 2 tháng sau (đêm mùng 5-6-2018), nhân viên cũ của quán cà phê  Holly Wood tiếp tục quay lại nơi làm việc cũ trộm cắp tài sản của chủ với số tiền 2 triệu đồng.

Thấy mọi việc êm xuôi, đêm 22-8-2018, Thạo một lần nữa đột nhập vào quán cà phê do người phụ nữ quốc tịch Mỹ làm chủ trộm cắp tài sản. Lần này, Đối tượng không “khoắng” được tiền ở quầy bar nên đã mò sang vu vực văn phòng của quán lấy cắp 2 chiếc máy tính xách tay.

Sau đúng 2 ngày gây ra vụ trộm cắp thứ 3 tại quán Holly Wood, Thao bị Công an quận Nam Từ Liêm trùy lùng ra tung tích và đưa ra xử lý trước pháp luật. Theo định giá, tổng giá trị tài sản Thạo trộm cắp được của bà Jae Hyun Cho là gần 30 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Xét lời khai của bị cáo phù hợp với tố cáo của người bị hại cùng các chứng cứ vật chất liên quan nên sau khi xem xét toàn diện vụ án,  TAND TP Hà Nội đã áp dụng mức án nêu trên đối với Lê Văn Thạo.