Bị điều tra, lộ ra tội khác

ANTĐ - Ngày 2-6, TAND TP Hà Nội đã đưa Trần Quốc Đạt (SN 1985, trú ở phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Bình Anh (SN 1982, ở phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm) ra xét xử về 2 tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”. 

Trần Quốc Đạt (hàng trên, đứng giữa) cùng các bị cáo liên quan

Liên quan, Đỗ Thanh Hải (SN 1974, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình), Bùi Việt Hùng (SN 1984, ở phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng), Trần Xuân Thích (SN 1982, ở phường Phương Liên, quận Đống Đa) và Vũ Đình Lợi (SN 1984, trú phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) cũng bị xem xét về tội “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Riêng Lê Mạnh Tiến (SN 1963, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tối 30-1-2015, tại phố Bà Triệu, lực lượng Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm - CATP Hà Nội phát hiện Trần Quốc Đạt có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra và thu giữ một túi nilon đựng ma túy tổng hợp với trọng lượng 4,886 gram. Đấu tranh với Đạt, kết quả cho thấy, trước đó đối tượng nhận được điện thoại của Phạm Thanh Tùng (tức Tùng “chuột”, SN 1984, khi ấy đang thụ án tù) nhờ đi mua ma túy hộ bố nuôi là Lê Mạnh Tiến.

Sau đó, theo chỉ dẫn của Tùng “chuột”, Đạt đến nhà Tiến cầm 4 triệu đồng đến phố Thái Hà mua được số ma túy trên. Thế nhưng khi Đạt mang “hàng” về gần đến nhà bố nuôi Tùng “chuột” thì bị lực lượng công an bắt giữ. Dù vậy, quá trình điều tra, đối tượng đang phải thi hành án phạt tù không thừa nhận việc gọi điện nhờ mua ma túy hộ nên không đủ căn cứ để xử lý.

Đạt còn khai nhận trước đó đã tham gia vụ mua bán súng đạn. Cụ thể, khoảng tháng         12-2014, do có nhu cầu dùng súng để “phòng thân” nên Bùi Việt Hùng nhờ Trần Xuân Thích tìm mua giúp một khẩu súng K59. Nhận lời, Thích nhờ Đỗ Thanh Hải săn lùng giúp và sự nhờ vả ấy tiếp tục liên đới tới Nguyễn Bình Anh, Trần Quốc Đạt, Vũ Đình Lợi, rồi sau cùng là Triệu Mạnh Hùng (SN 1980, trú ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), hiện vẫn bỏ trốn.

Nhận lời bán súng, Mạnh Hùng báo giá 35 triệu đồng và theo chiều ngược lại, khi thông tin đến Việt Hùng thì giá của khẩu súng được đội lên gần gấp đôi. Nhưng khi khẩu súng quân dụng đến tay Việt Hùng thì đối tượng này không nhận “hàng” với lý do không đúng chủng loại như mong muốn. Hào phóng với đồng bọn, Việt Hùng bảo Thích cứ giữ lấy khẩu súng này và khi nào kiếm được khẩu súng khác thì đưa sau. Tuy nhiên ngay sau đó, Thích lại giao súng cho Hải quản lý.

Với lời khai của Đạt, ngày 31-1-2015, cơ quan công an đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải và thu giữ 1 khẩu súng Colt 45, 1 khẩu súng săn, 7 viên đạn, dùi cui, dao gấp và cân tiểu ly dính ma túy. Về số đồ vật bị thu giữ tại nhà, Hải khai khẩu súng Colt 45 chính là món “hàng nóng” mà các đối tượng mua bán như nêu trên.

Còn đối với chiếc cân tiểu ly dính ma túy, đối tượng khai thường dùng nó để cân lại ma túy mỗi khi mua về sử dụng. Khám xét nơi ở của Đạt, cơ quan công an cũng thu giữ 2 khẩu súng, tương tự như thu giữ của Hải. Đối với Bình Anh, khi bị khám xét nơi ở, cơ quan công an cũng thu giữ gần 3 gram ma túy…

Quá trình xét xử, Đạt cùng các bị cáo liên quan không thật thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội gây ra nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án, vật chứng và lời khai của các nhân chứng, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định có đủ cơ sở để quy kết các bị cáo đã phạm vào các tội danh như truy tố. Từ đó, Tòa án Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Trần Quốc Đạt 48 tháng tù và Nguyễn Bình Anh 39 tháng tù giam về cả 2 tội danh bị xét xử. Với các tội tương ứng, 5 bị cáo liên quan lần lượt phải nhận từ 22 tháng tù đến 30 tháng tù giam.