Bị đâm tử vong vì sàm sỡ vợ bạn

ANTD.VN - Nhìn thấy người quen sàm sỡ vợ mình ở quán ăn đêm, Tuấn Anh đã dùng kéo đâm thấu tim thanh niên này...

Tuấn Anh sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú

Vụ việc đau lòng xảy ra vào khoảng 23h ngày 29-8, tại một quán nhậu ở tổ 27, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Nạn nhân là anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại xã An Tường, TP Tuyên Quang).

Vào thời điểm trên, Vũ Tuấn Anh (SN 1984, trú tại xã An Tường) đưa vợ là Nguyễn Thị Ánh N và con đi ăn đêm. Do quen biết nhau từ trước nên khi đến quán, thấy Nguyễn Mạnh Hùng và nhóm bạn đang uống rượu nên Tuấn Anh sang mời.

Trong lúc uống rượu, Tuấn Anh nhìn thấy Hùng vỗ vào mông chị N và sau đó còn có hành vi trọc ghẹo nên cơn giận dữ nổi lên. Ngay sau đó, Tuấn Anh gọi Hùng ra cửa quán nói chuyện, rồi hai bên xảy ra xô xát.

Tuấn Anh lấy chiếc kéo của quán đâm anh Hùng 3 nhát vào đầu, lưng và ngực, xuyên thấu tim khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ngay sau đó, anh Hùng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.