Bị đâm chết vì mâu thuẫn khi uống rượu ốc

ANTĐ - Cùng nhóm bạn uống rượu quán ốc và nảy sinh mâu thuẫn, anh Hiền bị một đối tượng dùng dao đâm chết.

1h ngày 31-12, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội nhận tin báo của bệnh viện đa khoa Hoài Đức có 1 nạn nhân đưa đến cấp cứu đã bị tử vong nghi bị tai nạn giao thông.

Công an quận Hoài Đức đã có mặt tại bệnh viện, sơ bộ xác định nạn nhân chết không phải là tai nạn giao thông, đã tổ chức tiến hành điều tra, ban đầu được biết:

0h30 ngày 31-12, anh Nguyễn Hiền Tùng (SN 1990, quê ở Lưu Xá, Đức Giang, Hoài Đức) cùng nhóm bạn vào uống rượu quán ốc của chị Nguyễn Thị Liên (SN 1963) tại ven tỉnh lộ 422 thuộc khu 6, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức. Khi uống rượu, nhóm thanh niên trên có xích mích với nhau. Anh Tùng bị 1 đối tượng dùng dao chém một nhát vào ngực trái, đưa đi cấp cứu bệnh viện Đa khoa Hoài Đức thì tử vong.

Công an huyện Hoài Đức tiếp tục khám nghiệm, điều tra.