Bị đâm chết sau khi chê bạn nhậu uống rượu yếu

ANTĐ - Một nhóm bạn ngồi nhậu rồi chê bai lẫn nhau, rằng người uống rượu yếu, kẻ phải ở rể. Mâu thuẫn bùng phát trở thành án mạng ngay sau đó.

Hôm nay (16/10), sau khi lượng hình Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo tuyên y án 20 năm tù đối với bị cáo Mạc Cường Nhân (SN 1996, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội “giết người” và phải bồi thường cho phía bị hại 140 triệu đồng.

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Mạc Cường Nhân 20 năm tù về tội danh trên, nhưng phía bị hại đã kháng cáo yêu cầu xử tăng nặng hình phạt đối với bị cáo và kháng cáo này đã bị HĐXX bác hoàn toàn, tuyên y án như trên.

Bị cáo Mạc Cường Nhân

Theo cáo trạng của tòa, vào khoảng 3h40, ngày 22/10/2014, Mạc Cường Nhân, Đặng Văn Dũng và Trần Thanh Hải cùng nhóm thanh niên khác tổ chức tiệc nhậu tại nhà của Hải (ở ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Nhậu được một lúc, do say rượu Hải nôn sặc sụa nên bị cả nhóm chê uống yếu như đàn bà. Trong đó, Dũng là người chọc Hải nhiều nhất.

Thấy vậy, Nhân chọc ghẹo Dũng về việc Dũng sống nhờ vào bên nhà cha mẹ vợ nên hai bên xảy ra cự cãi. Được mọi người can ngăn, Dũng cầm ly bia lên uống và nói “uống hết ly này rồi về, nếu không lại xảy ra chuyện”.

Khi Dũng buông ly vừa bước ra khỏi bàn nhậu, Nhân liền khiêu khích và xông vào đánh nhau với Dũng. Trong lúc hai bên ấu đả, Nhân đã rút con dao xếp thủ sẵn trong người đâm vào ngực Dũng khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Nhân lấy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Sau đó, hung thủ đã ra cơ quan Công an xã Tân Thạnh Đông đầu thú.

Kết luận giám định pháp y cho thấy, nạn nhân tử vong do choáng mất máu cấp vì bị đâm thủng tim.