Bị chém đứt lìa tai vì nghịch "vùng cấm" vợ người khác

ANTD.VN - Nghe báo tin, Công liền đi gặp thanh niên dám sàm sỡ vợ mình. Và trong cơn bực tức, đối tượng đã dùng dao chém đứt lìa tai người làm bậy…

Ngày 2-6, xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Võ Chí Công (SN 1995, trú ở phường Quỳnh Mai, Hà Bà Trưng, Hà Nội) 36 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Bị hại trong vụ án là anh Đ.Đ.L (SN 1983), trú cùng phường với bị cáo.

Nội dung bản án sơ thẩm cùng các lời khai tại phiên tòa cho thấy, đầu giờ chiều 16-9-2015, Võ Chí Công bất ngờ nhận được điện thoại của vợ đối tượng cho biết vừa bị anh L. sàm sỡ “vòng một” ở một quán karaoke, tại phố Kim Ngưu.

Bị cáo Công tại phiên xét xử

Ngay sau đó, Công phóng xe đi tìm thanh niên làm bậy để nói chuyện. Lời qua tiếng lại vài câu, Công chạy vào quán vịt quay ở đó, vớ con dao chém đối phương 2 nhát. Hậu quả, anh L. bị đứt lìa vành tai trái và bị trọng thương ở mạn sườn. Giám định thương tích của bị hại, cơ quan chức năng xác định anh L. bị tổn hại tổng cộng 23% sức khỏe.

Quá trình giải quyết vụ án, Công khai anh L. không chỉ sàm sỡ vợ mình mà khi gặp nhau, anh này còn nhổ nước bọt vào mặt, vì thế, L. không kiềm chế được sự tức giận.

Về phần mình, anh L. phủ nhận việc xâm phạm “vùng cấm” vợ Công, đồng thời cũng bác bỏ hành vi nhổ nước bọt vào mặt bị cáo. Tuy nhiên, khi được CQĐT đặt vấn về đối chất với vợ Công thì anh này từ chối.

Với hành vi nêu trên, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27-3-2017, TAND quận Hai Bà Trưng đã quyết định tuyên phạt Võ Chí Công 36 tháng tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố. Mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, Công kháng cáo lên tòa án cấp trên.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nội dung vụ án tiếp tục được làm rõ như nêu trên. Do đó, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX phúc thẩm cho rằng các tình tiết giảm nhẹ đối với Công đã được cấp sơ thẩm áp dụng hết. Từ đó, TAND TP Hà Nội quyết định bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo.