Bị bắt sau 23 năm lẩn trốn

(ANTĐ) - Sáng 17-7-2008, lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Hải, SN 1955, trú quán tại phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, hiện ở phòng 501, nhà E7, tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân. Hải là đối tượng bị Công an tỉnh Bắc Thái (cũ) ra lệnh truy nã ngày 18-2-1987, can tội trộm cắp tài sản và trốn thi hành án.

Bị bắt sau 23 năm lẩn trốn

(ANTĐ) - Sáng 17-7-2008, lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Hải, SN 1955, trú quán tại phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên, hiện ở phòng 501, nhà E7, tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân. Hải là đối tượng bị Công an tỉnh Bắc Thái (cũ) ra lệnh truy nã ngày 18-2-1987, can tội trộm cắp tài sản và trốn thi hành án.

Đối tượng Nguyễn Đình Hải
Đối tượng Nguyễn Đình Hải

Năm 1984, Nguyễn Đình Hải cùng đồng bọn gây ra một vụ trộm cắp tài sản tại tỉnh Bắc Thái. Ngày 23-6-1984, trong khi cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Thái đang làm rõ vụ án, Hải đã bị bắt giữ trong một vụ đánh bạc tại khu Gang thép Thái Nguyên. Ngay sau đó, Nguyễn Đình Hải đã bị Công an tỉnh Bắc Thái tạm giam 10 tháng. Đến 6-3-1985, Hải được cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Thái tạm tha, chờ xét xử. Tuy nhiên, Hải đã bỏ trốn. Cũng trong thời gian đó, căn cứ vào những tài liệu chứng cứ của cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Thái, Tòa án nhân dân tỉnh này đã xét xử vắng mặt và tuyên án 36 tháng tù đối với Nguyễn Đình Hải.

Lần theo các mối quan hệ bà con họ hàng, bạn bè thân thích với Nguyễn Đình Hải, đến 17-7-2008, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm - Công an Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, bắt được Nguyễn Đình Hải đang sống tại phòng 501, nhà E7, tập thể Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Tại cơ quan công an, Hải khai nhận sau khi cùng bỏ trốn lên Hà Nội, đã đổi tên đệm từ Nguyễn Đình Hải thành Nguyễn Văn Hải và khai man năm sinh từ 1955 sang 1957, rồi lập gia đình và sống ở tập thể Thanh Xuân Bắc trong suốt hơn 20 năm với nghề thợ xây dựng tự do. Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã lập hồ sơ, chuyển đối tượng Nguyễn Đình Hải cho cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Qua vụ việc này, một câu hỏi được đặt ra là vì sao hơn 20 năm một đối tượng bị truy nã thay tên, tuổi rồi lấy vợ, sinh con và sống đàng hoàng như những công dân bình thường tại một khu đông dân cư mà không bị phát hiện? Trách nhiệm này thuộc về những người quản lý địa bàn qua nhiều thời kỳ. Theo đối tượng Hải khai tại cơ quan công an, khi lên Hà Nội và chuẩn bị lập gia đình, hắn chỉ việc khai vào lý lịch tên, tuổi đã thay đổi và sống bình thường từ đó đến nay.

Hồng Tuấn