Bênh mẹ vợ bị sàm sỡ, con rể vong mạng

ANTD.VN - Thấy khách đến quán mẹ vợ có hành vi thiếu văn hóa, anh Nguyễn Hữu Phước chạy đến dùng vũ lực can thiệp liền bị đối tượng Trần Quốc Hòa đâm một nhát vào người khiến tử vong.

Khoảng 22h30 ngày 15-11, tại quán ăn thuộc khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên của bà Huỳnh Thị Kim Thành (SN 1962), một nhóm 3 thanh niên gồm: Trần Quốc Hòa (SN 1996), Nguyễn Xuân Linh (SN 1989, cùng trú tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) và Tăng Văn Thương (SN 1989, trú tại thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) tổ chức ăn nhậu.

Trong lúc ăn nhậu, Hòa có ý định sàm sỡ bà Thành thì bị bà phản ứng. Thấy vậy, anh Phạm Ngọc Đức (SN 1982, trú tại thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) và anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1995, trú tại xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, cả 2 là con rể bà Thành) đang ngồi ở quán bên cạnh đã cầm cây và ghế đánh Hòa.

Bị đánh, Hòa lấy 1 con dao của người bán hàng bên cạnh đâm vào vùng ngực phải của anh Nguyễn Hữu Phước gây thương tích nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và ra lệnh bắt khẩn cấp Trần Quốc Hòa; tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp