Bẫy chuột gây chết người

(ANTĐ) - CAH Ứng Hòa, Hà Nội cho biết đã điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng về hành vi bẫy chuột bằng điện gây chết người và che dấu người bị hại.

Bẫy chuột gây chết người

(ANTĐ) - CAH Ứng Hòa, Hà Nội cho biết đã điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng về hành vi bẫy chuột bằng điện gây chết người và che dấu người bị hại.

Trước đó, lúc 7h45 ngày 7-1, người dân phát hiện tại cánh đồng Ngăm thuộc xã Đại Cường, huyện Ứng Hoà có 1 xác chết là nam giới bị vùi dưới ruộng. Qua điều tra ban đầu, Công an huyện Ứng Hoà đã xác định được nạn nhân là anh Đoàn Văn Điệp (SN 1956, trú tại Nhân Trai, Đông Lỗ, Ứng Hoà) làm nghề đánh bắt cá bằng kích điện.

Theo gia đình anh Điệp cho biết, anh Điệp đi đánh cá từ 18h ngày 5-1-2010 nhưng đến ngày 7-1 không thấy về, gia đình đã tổ chức đi tìm nhưng không thấy. Sáng ngày 7-1-2010, người dân phát hiện tại cánh đồng Ngăm thuộc xã Đại Cường có đống đất mới đắp, do nghi vấn nên đã bới lên kiểm tra thì phát hiện thấy xác của anh Điệp.

Căn cứ vào lời khai và các chứng cứ thu thập được, công an huyện Ứng Hoà đã bắt giữ vợ chồng Đoàn Văn Toản (SN 1963, trú tại xã Đông Lỗ). Toản dăng dây điện trần chống chuột vào ruộng mạ nên anh Điệp đi đánh kích điện cá không biết vướng vào dây điện bị giật chết.

Sau khi biết sự việc trên, Toản cùng vợ là chị Vân (SN 1964) đã chuyển xác anh Điệp đến chôn ở cánh đồng bên cạch để che dấu.

Hải Đăng