Đồng Nai

Bắt "yêu râu xanh" trốn truy nã, có súng rulo và...15 CMND

ANTD.VN - Đối tượng bị Công an truy nã về tội hiếp dâm, trộm cắp tài sản sau nhiều năm lẩn trốn cũng bị tóm gọn.

Phòng Cảnh sát Truy nã – Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt được Cao Ánh Sơn (SN 1989, ngụ tỉnh ĐắK LắK). Đối tượng Sơn là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội hiếp dâm – cướp tài sản.

Theo hồ sơ, năm 2008 Sơn cùng Lê Đức Anh gây ra vụ án cướp tài sản – hiếp dâm tại xã La Ngà, huyện Định Quán. Sau khi gây án, Anh bị bắt, bị tuyên phạt 14 năm tù, trong khi đó Sơn thì bỏ trốn.

Ngày 27/7/2008, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã đối với Sơn. Mới đây, lực lượng trinh sát đã phát hiện Sơn đang lẩn trốn tại quận Bình Thạnh (TP. HCM).

Khoảng 17h chiều 28/12, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt Sơn. Khám xét nơi ở của Sơn, Công an phát hiện và thu giữ 1 súng rulo, 27 viên đạn, 15 chứng minh nhân dân, 8 giấy phép lái xe, 13 giấy đăng ký xe, 1 hộ khẩu, 8 thẻ ATM, 1 điện thoại và 1 laptop.

Theo hồ sơ, trước đó, đêm 21/4/2008, Sơn cùng Anh cầm 2 con dao, vào nhà bà H.T.N (SN 1957, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán). Lúc này, bà N. đang ngủ trong phòng, Anh dí dao vào cổ bà N. khống chế, cùng Sơn hãm hiếp bà N.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, Sơn và Anh lấy của bà N. 145 triệu đồng, rồi cả hai bỏ trốn. Tuy nhiên, sau đó thì Anh bị bắt giữ, còn Sơn thì trốn biệt như nêu trên.