TP.HCM:

Bắt vụ vận chuyển 13 sừng tê giác giấu trong hộp sữa tại sân bay Tân Sơn Nhất

ANTD.VN -Người đàn ông cất giấu tinh vi 12 cái sừng tê giác trái phép trong hành lý, khi qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.


Ngày 16/7, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM cho biết, vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát Môi trường - Bộ Công an, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng TP.HCM bắt quả tang người người đàn ông 41 tuổi (quốc tịch Việt Nam), vận chuyển số lượng lớn sừng tê giác qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.

Sừng tê giác quý hiếm trái phép 

Trước đó, đêm 15/7, đối tượng 41 tuổi trên nhập cảnh trên chuyến bay từ Angola về Việt Nam, đã cất giấu vận chuyển trái phép 12 cái sừng tê giác, tổng trọng lượng hơn 7kg. Người này cất giấu sừng tê giác rất tinh vi trong hành lý cá nhân như: hộp sữa bột, thực phẩm, quần áo... để qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tổng số 12 sừng tê giác bị cơ quan chức năng tạm giữ

Lực lượng chức năng tại sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện bắt giữ. Hiện Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đang khởi tố vụ án và phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ số sừng tê giác nói trên.

Được biết, đây là sừng tê giác ở Châu Phi rất quý hiếm, hàng cấm kinh doanh, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu theo luật pháp quốc tế. Tổng giá trị thị trường của lượng tang vật nói trên ước tính khoảng gần 8 tỷ đồng.