TP. Hồ Chí Minh

Bắt 'Tú Bà' 9X và bảo vệ khách sạn điều hành đường dây gái mại dâm

ANTD.VN - Sau khi khách hàng có nhu cầu thì nhân viên khách sạn gọi cho "Tú Bà" 9X điều gái mại dâm đến tận nơi. Sau khi quan hệ xong, các cô gái phải đưa tiền cho nhân viên có công môi giới và "nộp" 1 nửa còn lại cho "Tú Bà" này.

Chiều 29-8, Công an quận 1 đang tạm giữ Nguyễn Thúy Hằng (SN 1983, quê Cần Thơ) và Phan Như Phụng (SN 1979, quê Thừa Thiên Huế) cùng 2 người có liên quan để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm".

Phụng tại cơ quan Công an

Trước đó, đêm 28-8, lực lượng chức năng quận này bất ngờ ập vào 1 khách sạn trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Phụng là nhân viên bảo vệ của khách sạn này và cũng là người môi giới mại dâm.

Các cô gái mại dâm

Phụng khai, khách vào khách sạn có nhu cầu mua dâm rồi thỏa thuận giá và đồng ý thì người này sẽ gọi cho Hằng. Sau đó, Hằng sẽ điều gái bán dâm đến tận nơi để phục vụ khách.

Sau khi quan hệ xong, các cô gái nhận được từ khách 800 ngàn đồng rồi sau đó phải đưa cho Phụng 300 ngàn đồng tiền môi giới và "nộp" cho Hằng 250 ngàn đồng còn các cô gái chỉ nhận được 250 ngàn đồng.

Hằng khai, đường dây này hoạt động được vài tháng thì bị bắt. Các cô gái bán dâm trong đường dây này chủ yếu là dân miền Tây quen biết hoặc có người giới thiệu cho Hằng dẫn lên TP.HCM để hành nghề kiếm tiền. Để hoạt động, Hằng thuê thêm 2 người có nhiệm vụ chạy xe đưa đón các cô gái bán dâm và được trả 250 ngàn đồng/ngày.