Bắt trùm ma túy, thu 62 lượng vàng

ANTĐ - Chuyên án lớn đấu tranh, bắt giữ đối tượng phạm tội về ma túy vừa được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định thực hiện, qua đó bắt giữ 3 đối tượng, thu 5 bánh heroin, 62 lượng vàng và gần 630 triệu đồng...

Các đối tượng Ngoan, Thân, Vĩnh và tang vật vụ án

Đầu năm 2012, các trinh sát Đội 2- Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định phát hiện một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ Mộc Châu, Sơn La về Nam Định, từ đó “phân phối” cho các đại lý tại địa bàn. Sau thời gian dài lập chuyên án trinh sát, Công an tỉnh Nam Định đã dựng được chân tướng các đối tượng tham gia đường dây buôn ma túy này, gồm 3 mẹ con Phạm Thị Ngoan, Mai Thị Hòa, và Phạm Hồng Thân. Trong số này, Phạm Thị Ngoan từng bị tuyên 7 năm tù song được hoãn thi hành án do mắc bệnh nặng. 

Tài liệu trinh sát nắm được, một trong những đối tượng đưa Ngoan vào con đường gieo rắc “cái chết trắng” là một đối tượng tên Khánh, người Giao Hương, Giao Thủy, từng thụ án tù dài về tội danh liên quan đến ma túy. Thông qua Khánh, Ngoan đã chắp nối được với nhiều “đầu nậu” ma túy mở rộng địa bàn hoạt động. Trước lợi nhuận cực lớn từ ma túy, Ngoan đã lôi kéo mẹ và chị gái tham gia.

Năm nay hơn 70 tuổi, nên Mai Thị Hòa, mẹ của Ngoan được giao nhiệm vụ lên Mộc Châu - Sơn La vận chuyển “hàng trắng” về Nam Định. Tháng 6-2012, bà Hòa bị Công an tỉnh Sơn La bắt quả tang khi đang vận chuyển 5 bánh heroin. Sau khi bà Hòa bị bắt, hoạt động phạm tội của chị em Ngoan rút vào bóng tối, trong đó Phạm Hồng Thân đảm nhiệm vai trò cất giấu hàng. Khi có đầu mối tiêu thụ, Ngoan sẽ thông tin để Thân thực hiện việc “xuất hàng”. Sự tinh quái của đường dây bán ma túy này là chỉ giao “hàng” ở những nơi gần bờ sông, xa khu dân cư, thông thoáng dễ quan sát. Phát hiện dấu hiệu khả nghi, chúng lập tức phi tang vật chứng xuống dòng nước. Bên cạnh đó, chúng đặt ra nguyên tắc chỉ giao dịch với những đại lý chứ không bán lẻ cho “con nghiện”.

Quá trình thu thập chứng từ, tài liệu về đường dây phạm pháp của Phạm Thị Ngoan, đầu tháng 10-2012, Công an tỉnh Nam Định phát hiện một mắt xích quan trọng là Trần Văn Vĩnh (SN 1964), trú tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường. Vĩnh nghiện ma túy, kinh doanh cầm đồ đồng thời cũng là một “đại lý” thân cận của Ngoan. Khoảng 11h30 ngày 9-10, lực lượng công an bắt quả tang Trần Văn Vĩnh đang vận chuyển 2 “cây” heroin tại xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường. Các tổ công tác Công an Nam Định ngay sau đó đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Thị Ngoan và Phạm Hồng Thân. Tại nơi ở của Thân, lực lượng công an thu được 5 bánh heroin, 2 cân tiểu ly, 62 lượng vàng và hơn 600 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan đến hoạt động phạm tội về ma tuý. Vụ án đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra mở rộng.