Bắt trùm cá độ đường dây đỏ đen sát phạt hơn 7.600 tỷ đồng

ANTĐ - Sau gần 1 tháng lẩn trốn, Bùi Quang Đương (43 tuổi, ĐKTT xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), “ông trùm” đường dây cờ bạc quan mạng Internet đã bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ.

Trước đó, ngày 12-6-2016, Cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương đồng loạt triệt phá các đường dây cá độ bóng đá tai Hải Phòng, Hải Dương với số tiền giao dịch hơn 7.600 tỷ đồng; trong đó tại Hải Phòng, cơ quan chức năng xác định số tiền các con bạc đã sát phạt lên đến gần 1.400 tỷ đồng.

Bùi Quang Đương

Từ việc khởi tố, tạm giam 5 đối tượng, cơ quan Công an cũng đã xác định vai trò đầu vụ của kẻ cầm đầu hiện bỏ trốn, là Bùi Quang Đương. Ngày 9-7, CATP Hải Phòng đã phát hiện, bắt giữ “trùm” Đương, khi đối tượng mò về TP. Hạ Long.

Bước đầu, Đương khai nhận sau khi đường dây cờ bạc bị bóc gỡ, anh ta liên tục di chuyển, ẩn náu ở khu vực các đảo Cát Bà, Tuần Châu. Vụ án đang được điều tra mở rộng.