Bắt trộm cắp lưu động sau 5 giờ gây án.

ANTĐ - Ngày 18-2, Công an huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảy, SN 1984 và Mai Văn Quân, SN 1983 cùng trú tại xóm Cử, xã Lương Sơn, TP Thái Nguyên về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 20h ngày 14-2, nhận được tin báo của ông Triệu Văn Thưởng về việc ông để xe mô tô SIRIUS cạnh quốc lộ 1B (khu vực thị trấn Văn Quan) để vào nhà bạn chơi, sau 20 phút trở ra chiếc xe đã bị mất trộm, công an huyện Văn Quan đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

CSCĐ Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra vũ khí thô sơ thu giữ qua các phiên tuần tra

Đến 1h đêm ngày 15-2 tổ tuần tra lưu động đảm bảo an ninh trật tự trong đợt cao điểm bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ của Công an huyện Văn Quan đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Bảy và Mai Văn Quân đang trên đường đưa xe máy tang vật vụ trộm về Thái Nguyên tiêu thụ. Trong lúc kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong người Nguyễn Văn Bảy mang theo vam phá khóa và 1 súng bắn điện do nước ngoài sản xuất, có khả năng gây sát thương cao thuộc danh mục công cụ hỗ trợ nguy hiểm. 

Bảy khai nhận mang theo các loại công cụ này để thực hiện hành vi trộm cắp và chống trả lại nếu bị phát hiện. Sáng 18-2, các đối tượng trên rủ nhau lên Thị trấn Đồng Đăng lễ chùa và khi trở về đến thị trấn Văn Quan, thấy thời cơ thuận lợi Bảy đã bảo Quân dừng xe để thực hiện trộm cắp.