Bắt tên trộm chuyên đột nhập nhà dân và 12 vụ trộm

ANTD.VN - Ngoài 2 vụ trộm nhằm vào các hiệu tạp hóa ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh (Hà Nội), Nguyễn Văn Thành khai nhận đã gây ra 10 vụ trộm đột nhập nhà dân khác trên địa bàn huyện Mê Linh.

Nguyễn Văn Thành (SN 1996), trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vừa bị CAH Mê Linh bắt giữ, khởi tố vụ án trộm cắp tài sản và quyết định tạm giữ hình sự để điều tra.

Đối tượng Thành

8h ngày 8-4, CAH Mê Linh nhận được tin rạng sáng cùng ngày, kẻ gian cắt tai khóa cửa đột nhập vào 2 cửa hàng tạp hóa ở tổ 8, thị trấn Quang Minh (Mê Linh) để trộm cắp tiền và thẻ điện thoại. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS - CAH Mê Linh phối hợp với Công an thị trấn Quang Minh đã làm rõ và bắt giữ Nguyễn Văn Thành, là đối tượng gây ra 2 vụ trộm.

Tang vật các vụ trộm do Thành gây ra

Theo Thượng tá Vũ Đức Lập, Phó trưởng CAH Mê Linh, ngay sau khi nhận được thông tin các vụ trộm nêu trên, Ban chỉ huy CAH Mê Linh đã cử trinh sát truy tìm tang vật và lần ra dấu vết tội phạm của Nguyễn Văn Thành vì đối tượng đã tiêu thụ những chiếc sim, thẻ điện thoại tại nhiều nơi trên địa bàn huyện. Khi bị bắt, Thành khai đầu năm 2016 đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Nhưng do vi phạm quy định về lao động, tháng 9-2016 Thành bị trục xuất về nước.

Không về địa phương kiếm việc làm lương thiện, Thành đã lang thang ở Hà Nội, thuê trọ tại thị trấn Chi Đông (Mê Linh) để “tăm tia” trộm cắp tài sản nhà dân. Thành đã chuẩn bị công cụ gây án gồm kìm cộng lực, đèn pin, ba lô… để thực hiện hành vi trộm tài sản.

Trong quá trình mở rộng vụ án, CAH Mê Linh được biết ngoài 2 vụ trộm tại các hiệu tạp hóa, từ tháng 12-2016 đến nay Thành đã gây ra 10 vụ trộm tài sản khác. Tang vật qua các vụ trộm gồm 70 chiếc điện thoại di động; 6 chiếc đồng hồ đeo tay; nhiều dây chuyền các loại và hàng trăm thẻ điện thoại. Thủ đoạn gây án của Thành là phá khóa đột nhập vào nhà dân, cửa hàng… trên địa bàn xã Tiền Phong (Mê Linh) và các thị trấn Quang Minh, Chi Đông để trộm cắp tài sản.