Bắt tạm giam tài xế chạy ẩu khiến xe khách giường nằm lật xuống ruộng làm 2 cháu nhỏ tử vong

ANTD.VN -Qua điều tra, cơ quan công an kết luận, do tài xế Khoa điều khiển xe khách chạy ẩu, không làm chủ tốc độ khiến chiếc xe mất lái lao xuống ruộng bên đường. Hậu quả làm 2 người chết, 7 người khác bị thương.

Chiều ngày 11-7, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với tài xế Đào Thế Khoa (39 tuổi) trú Quảng Xương, Thanh Hóa về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Như thông tin đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h30 sáng 27-6, trên tuyến đường tránh TP. Vinh đoạn qua địa bàn xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên. Vào thời điểm trên, chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 36B-005.67 do Đào Thế Khoa điều khiển lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Bắt tạm giam tài xế chạy ẩu khiến xe khách giường nằm lật xuống ruộng làm 2 cháu nhỏ tử vong ảnh 1

Hiện trường nơi chiếc xe bị nạn

Khi chiếc xe đang chạy trên đường tránh TP. Vinh đoạn qua xã Hưng Thịnh thì mất lái lao xuống ruộng ven đường. Vụ việc đã khiến hai chị em ruột là cháu Ngô Thị Thu (12 tuổi) và Ngô Thành Đạt (5 tuổi, cùng trú xã Thiệu Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa) tử vong tại chỗ cùng 6 người khác bị thương.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã đưa những người bị thương đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, vào thời điểm gặp nạn, trên xe giường nằm có khoảng 20 hành khách.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Hưng Nguyên nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thông cũng như điều tra vụ việc. Qua khám nghiệm, Công an huyện Hưng Nguyên xác định Khoa lái xe khách chạy ẩu, không làm chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.