“Bắt sống” tàu khai thác cát trái phép
(ANTĐ) - Thời gian qua, tình trạng các tàu khai thác, bơm hút cát trái phép gây sạt lở đất đai, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân quanh khu vực sông Đáy, đoạn chảy qua huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã được các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh. Nắm bắt được thông tin đó, Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) - CATP Hà Nội đã tổ chức rà soát, lên kế hoạch bắt giữ các tàu khai thác cát vi phạm.
Từ đầu năm 2008 đến nay, người dân tại thôn Áng Thượng, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày nào cũng mất ăn, mất ngủ vì tiếng máy nổ ầm ầm phát ra từ các tàu, thuyền khai thác cát hoạt động trái phép. Hoạt động khai thác này đã làm sạt lở hàng nghìn m2 đất bồi màu mỡ dọc tuyến sông Đáy, đoạn chảy qua hai huyện ứng Hòa và Mỹ Đức.
Đưa người và phương tiện vi phạm về cơ quan công an xử lý |
Người dân tại đây cho biết, nhiều tháng nay thường xuyên có từ 2-3 chiếc tàu, trọng tải từ 30-40m3 ngang nhiên khai thác cát, làm sạt lở đất hai bờ sông, cuốn trôi nhiều hoa màu... Nguy hiểm hơn, việc khai thác cát trên đang làm cho sông Đáy “nuốt” trôi hàng chục căn nhà của người dân ven sông. Mặc dù người dân thôn áng Thượng đã nhiều lần gửi đơn, thư lên các cấp chính quyền kiến nghị, xử lý hành vi khai thác cát trái phép này, tuy nhiên không hiểu lý do gì, chính quyền xã Lê Thanh chưa giải quyết.
Nhận được thông tin trên, tổ công tác Đội 2 - Phòng CSMT, CATP Hà Nội nhanh chóng tổ chức rà soát, nắm danh sách tàu khai thác cát không phép trên địa bàn xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức. Sau một thời gian theo dõi, sáng qua (19-9), tổ công tác Đội 2 - Phòng CSMT, phối hợp với CAH Mỹ Đức phục kích ở sông Đáy, đoạn chảy qua thôn Lê Thanh phát hiện, bắt quả tang tàu khai thác cát trái phép do ông Nguyễn Hữu Chức (SN 1965), trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức làm chủ.
Trên tàu có 4 người gồm: Hoàng Văn Tuấn (SN 1973) - lái tàu, Dương Văn Sách (SN 1982), Dương Văn Tuấn (SN 1987), và Vũ Văn Thạch (SN 1989) cùng trú tại xã Lê Thanh. Các đối tượng và toàn bộ máy móc, thiết bị, tàu chở cát sau đó được cơ quan công an áp giải về trụ sở CAX Xuy Xá, huyện Mỹ Đức. Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Hữu Chức đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép của mình.
Ông Chức cho biết, bắt đầu khai thác cát không phép trên địa bàn xã Lê Thanh từ tháng 8-2006. Mỗi ngày khai thác được hơn 100m3 cát, toàn bộ số cát khai thác được tập kết tại thôn Áng Hạ, bán lại cho các đại lý. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thực tế, tàu cát của ông Chức khai thác hơn số đó nhiều lần. Chỉ với khối lượng khai thác hơn 100m3/ngày, mỗi ngày ông Chức cũng có thể bỏ túi hàng chục triệu đồng.
Tại buổi làm việc, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Mỹ Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính về việc khai thác cát trái phép trên sông đáy đối với ông Nguyễn Hữu Chức. Đoàn công tác cũng lập biên bản, tạm giữ toàn bộ phương tiện khai thác cát để xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc đang được Đội 2 - Phòng CSMT phối hợp với Phòng TNMT huyện Mỹ Đức tiếp tục xử lý.
Quang Tấn