Hà Nội:

Bắt quả tang "nữ quái" bán ma túy tại nhà

ANTĐ - Trước sự bất thường về sinh hoạt trong ngôi nhà của "nữ quái" tại phố An Dương, CAP Yên Phụ đã cử trinh sát mật phục và bắt quả tang đối tượng đang mua bán ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Thời gian qua, thông tin từ quần chúng nhân dân trình báo về việc có một số đối tượng lạ mặt thường qua lại giao du với Dương Quỳnh Phương (SN1986) tại phố An Dương, quận Tây Hồ. Ngay sau đó CAP Yên Phụ đã cử trinh sát nắm tình hình và xác định Phương có biểu hiện nghi vấn.

Bắt quả tang tại nhà đối tượng Phương phát hiện nhiều tang vật liên quan 

Chiều tối ngày 18-12, sau khi một đối tượng lạ mặt vào nhà Phương các trinh sát đã bất ngờ ập tới, phát hiện 2 người này đang giao dịch ma túy. Tại hiện trường, Công an Yên Phụ đã thu giữ  nhiều tang vật gồm ma túy đá, cân tiểu ly, túi ni-lông nhỏ và nhiều tẩu dùng để hút ma túy đá. Cơ quan Công an đã lập biên bản niêm phong tang vật vụ án trước sự chứng kiến của người dân và tổ trưởng dân phố, sau đó đưa đối tượng Dương Quỳnh Phương về trụ sở Công an để điều tra làm rõ.

Đối tượng Phương nghiện ma túy đá

Tại cơ quan Công an, đối tượng Phương khai nhận, do nghiện ma túy nên đã cấu kết với một người phụ nữ khác để cùng buôn ma túy. Phương đã có chồng và 2 con, tuy nhiên thời gian qua, vợ chồng Phương mỗi người sống một nhà. Để dễ bề buôn bán ma túy, Phương sống biệt lập một mình tại An Dương và chủ yếu giao dịch qua điện thoại. “Khách hàng” của Phương chủ yếu là các đối tượng nghiện quen và những nam thanh nữ tú trẻ tuổi thường đi bar vào ban đêm có nhu cầu “bay”.

Số ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan

Phương khai nhận, sau khi mua ma túy đá về, thị đóng cửa chặt và ở trong nhà dùng cân tiểu ly để chia nhỏ sau đó đựng vào các túi ni- lông cho khách dễ cất giấu khi mua. Theo phản ánh của một số người dân khu vực, ngôi nhà của Phương luôn có biểu hiện bất thường, mặc dù có người ra hay vào cũng đều đóng kín, thậm chí chủ nhà ở trong đó vài ngày cũng không ló mặt ra ngoài. Hiện cơ quan Công an đã giám định và cho kết quả số tang vật thu giữ tại nhà Phương là 3,54 gam ma túy đá. CAP Yên Phụ đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng và tang vật cho CAQ để tiếp tục điều tra làm rõ.