Bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép 100 bánh heroin

ANTD.VN - Ngày 19-7, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đang tiếp tục điều tra, mở rộng truy bắt đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép 100 bánh heroin...

Khoảng 6h sáng 19-7, Công an tỉnh Hoà Bình phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - Bộ Quốc phòng phối hợp làm nhiệm vụ tại xóm Tiểu khu, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, Hòa Bình đã phát hiện xe ô tô đi từ khu vực Tây Bắc xuôi Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe có đối tượng Vũ Đình Kiên (SN 1994), là người điều khiển và Trần Mạnh Chung (SN 1989) ngồi ở ghế phụ. Cả hai đối tượng cùng trú tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Khi tổ công tác bật nắp cốp sau chiếc xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Tucson (BKS 34A - 247.66) đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 100 bánh heroin.

Cơ quan chức năng kiểm đếm 100 bánh heroin phục vụ công tác điều tra

Từ lời khai ban đầu của các đối tượng, lực lượng chức năng bắt tiếp Trần Đức Thành (SN 1989), Lý A Súa (SN 1992) cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Cơ quan Công an xác định hai đối tượng này liên quan đến vụ án và có vai trò làm “hoa tiêu” dẫn đường để đồng bọn vận chuyển ma túy, tránh gặp lực lượng chức năng kiểm tra.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới phía Tây Bắc về sâu trong nội địa tiêu thụ.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, mở rộng.