Bắt nhóm "tuổi teen" gây ra 6 vụ cướp, cướp giật tài sản trên Đại lộ Thăng Long

ANTD.VN - Để có tiền tiêu xài, nhóm thanh niên lêu lổng, ham chơi điện tử đã lên kế hoạch đi cướp và cướp giật tài sản của những người đi trên Đại lộ Thăng Long, Hà Nội...

Ngày 22-5, CAH Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp, cướp giật tài sản trên Đại lộ Thăng Long.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi Cướp tài sản gồm Nguyễn Văn Huân (SN 2003, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất), Nguyễn Văn Quyền (SN 1998, trú tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai), Đặng Văn Cường (SN 2002, trú tại xã Thạch Hòa), Phùng Văn Tráng (SN 1998, trú tại xã Bình Phú), Nguyễn Văn Long (SN 2002, trú tại xã Hạ Bằng), Nguyễn Việt Thắng (SN 2003, trú tại xã Thạch Hòa) cùng ở huyện Thạch Thất, Dương Phú Cải (SN 1999, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất); riêng 2 đối tượng Nguyễn Văn Long và Phùng Tất Thắng (SN 2001, ở xã Thạch Hòa) bị khởi tố về tội cướp giật tài sản.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 15h ngày 26-4, tại thôn Bến Đọ, xã Ngô Sài, huyện Quốc Oai, Hà Nội xảy ra một vụ cướp giật tài sản. Theo đó, hai đối tượng nam giới điều khiển xe máy đã cướp giật chiếc điện thoại iPhone 6s Plus của chị Nguyễn Hoài P (trú ở xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây) đang đi đường. Sau khi cướp giật được chiếc điện thoại chị P đang cầm thì 2 đối tượng bỏ chạy theo đường Đại Lộ Thăng Long về xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất và bị nạn nhân hô hoán người dân truy bắt. Tuy nhiên, trong quá trình đuổi theo đối tượng, chị P ngã xe, bị thương nhẹ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo sự việc, Đội Cảnh sát hình sự CAH Thạch Thất đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng. CAH Thạch Thất xác định, đây chính là nhóm đối tượng đã gây ra một số vụ cướp tài sản trong chuyên án mà CAH Thạch Thất đang đấu tranh trong thời gian qua.

Hung khí các đối tượng sử dụng đi cướp tài sản

Sau quá trình điều tra truy xét, trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo của chị P, CAH Thạch Thất đã bắt giữ 2 đối tượng gây án là Nguyễn Văn Long và Phùng Tất Thắng. Qúa trình mở rộng điều tra, CAH Thạch Thất đã bắt thêm 6 đối tượng trong ổ nhóm này.

Tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, ổ nhóm này là những thanh niên mới lớn, có đối tượng chưa đủ 16 tuổi. Tuy nhiên, những thanh niên này đều không học hành đến nơi đến chốn mà ham chơi, mê đánh điện tử nên đã rủ nhau đi cướp tài sản của những người đi đường.

Qúa trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ ổ nhóm này gây ra 6 vụ cướp và cướp giật tài sản trên Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Thiên đường Bảo Sơn thuộc huyện Hoài Đức về huyện Quốc Oai, Hà Nội. Khi gây án, băng cướp này luôn thủ sẵn hung khí, đi trên 2 xe máy, áp sát chặn đầu, đuôi xe của “con mồi”. Đối tượng mà nhóm này nhắm vào là những người phụ nữ đi đường một mình trên đường vắng hoặc người đi đường vào ban đêm. Chúng sẽ dùng dao tự chế dí vào cổ nạn nhân để đe dọa và cướp tiền, tài sản, điện thoại, trang sức...

Ngoài vụ việc cướp giật tài sản trên, nhóm này khai vào ngày 23-4, 6 đối tượng đã đèo nhau trên 2 xe máy di dọc Đại lộ Thăng Long. Khi đi đến đoạn xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, nhóm này đã dùng kiếm, tuốc nơ vít đe đoạn cướp một chiếc balo của anh Nguyễn Hiếu (ở huyện Đông Anh, Hà Nội). Trong chiếc balo có 450.000 đồng, một số giấy tờ, một điện thoại di động trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Trước những phương thức thủ đoạn của các đối tượng cướp, cướp giật tài sản, Thượng úy Cấn Xuân Tùng, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự CAH Thạch Thất cảnh báo người dân: “Cơ quan công an khuyến cáo người dân hạn chế, không nên đi lại một mình vào ban đêm tại một số tuyến đường vắng vẻ ít người qua lại. Cùng với đó, mùa hè là thời điểm người dân có nhiều sơ hở tạo cơ hội cho tội phạm cướp và cướp giật. Vì thế khi đi ra đường nên bảo quản tài sản cẩn thận; không nghe điện thoại khi đang đi xe; không đeo nhiều tài sản có giá trị như dây chuyền, vòng; nên để các tài sản có giá trị vào trong cốp xe; không treo túi xách ở khu vực sàn để cân hay treo ở tay lái, trên người. Khi đi lại trên tuyến đường vắng nên đi đông người, thành từng nhóm. Nếu phát hiện có các đối tượng nghi vấn bám theo, nên rẽ vào khu vực đông người hoặc nhà dân để phòng ngừa cướp.

Đối với các trường hợp người dân khi bị các đối tượng áp sát, khống chế để chiếm đoạt tài sản nên làm theo các yêu cầu của chúng, đồng thời nhớ rõ các đặc điểm nhận dạng, phương tiện, biển số xe của đối tượng để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân. Sau đó, khi các đối tượng đã bỏ đi thì nên đến các cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo”.