Bắt nhóm trai làng cướp xe máy để đi bar

ANTĐ - Để có tiền ăn chơi, Cấn Văn Tuyên, 17 tuổi, trú ở xã Tuyết Nghĩa và Ngô Văn Hiếu, 18 tuổi, trú ở xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, Hà Nội rủ nhau bỏ nhà, thuê phòng trọ và đi cướp xe máy. 

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào ngày 26-11, hai thanh niên này cùng 2 đối tượng khác đã cướp xe máy của anh Đặng Văn Quân (ở Thạch Thất, Hà Nội).

Hiếu và Tuyên khai nhận, lúc đầu chỉ định mượn xe máy của anh Quân mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Thấy bị hại từ chối, nhóm trai làng lên kế hoạch chiếm đoạt chiếc xe. Một trong số 4 đối tượng trong nhóm cướp nhờ anh Quân đèo về xã Phú Cát, huyện Quốc Oai. Ba tên còn lại chờ sẵn tại điểm phục kích để hỗ trợ đồng bọn gây án.

Hiếu và Tuyên tại cơ quan công an

Sau đó, Hiếu xông vào đánh dằn mặt anh Quân khi người này dừng xe tại đoạn đường vắng. Số còn lại cầm gậy gỗ đe dọa, ép bị hại giao xe. Không dừng lại ở đó, sợ vụ việc bại lộ, nhóm côn đồ còn tịch thu điện thoại, khống chế nạn nhân.

Chiếc xe máy của anh Quân, chúng mang đi cầm cố lấy tiền đi bar. Lợi dụng lúc nhóm đối tượng gây án sơ hở, bị hại đã bỏ trốn, đến trình báo cảnh sát.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Tuyên và đồng bọn còn chiếm đoạt chiếc xe máy của một thanh niên thuê trọ trên địa bàn. Điều đáng nói, bị hại trong vụ án này cũng là bạn bè của nhóm nghi phạm. Cùng với thủ đoạn lừa hỏi mượn xe không được, Tuyên và Hiếu quay ra đe dọa, đánh đập và cướp xe của bị hại.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ ban đầu, CAH Quốc Oai, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Tuyên và Hiếu, tiếp tục điều tra làm rõ các vụ án.