Bắt nhóm đối tượng vận chuyển 3,2 tấn pháo lậu

ANTD.VN - Lực lượng Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ 4 vụ vận chuyển pháo lậu với số lượng tang vật lên đến 3,2 tấn...

Khoảng 1h15 phút, ngày 15-10, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác của Đồn Biên phòng Đàm Thủy phối hợp với Đội đặc nhiệm Bộ đội Biên phòng Cao Bằng tiến hành kiểm tra và phát hiện 2 đối tượng Mạc Văn Bột (SN 1985) và Mạc Văn Huy (SN 1987), cùng trú tại xã Đàm Thủy đang có hành vi vận chuyển pháo lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 15 thùng bằng bìa cứng, trong mỗi thùng chứa 18 hộp pháo nổ dạng giàn 36 quả nổ, với tổng trọng lượng 375 kg, cùng một số tang vật có liên quan khác.

Trong lúc đang lập biên bản, tổ công tác phát hiện và thu giữ giữ 11 thùng pháo nổ vô chủ ở bên cạnh với tổng trọng lượng 275 kg.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 50 phút, ngày 10-10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát biên giới tại xóm Lũng Om (mốc giới 941), xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, lực lượng chống ma túy thuộc Đoàn 1 - Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, Công an huyện Phục Hòa và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng - Cục Hải quan Cao Bằng đã bắt đối tượng Đàm Diệu Phi (SN 1969), quốc tịch Trung Quốc, vận chuyển trái phép 116 thùng bằng bìa cứng chứa dây pháo các loại với tổng trọng lượng hơn 2,5 tấn pháo nổ, từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) để tiêu thụ.

Hiện lực lượng Biên phòng tỉnh Cao Bằng đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.