Bắt nhóm đối tượng nửa tháng thực hiện gần 20 vụ cướp giật

ANTD.VN - Từ đầu tháng 8-2018 đến khi bị bắt, nhóm 3 đối tượng cùng trú ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh đã gây ra trên dưới 20 vụ cướp giật, trộm cắp xe máy.

CQĐT CAH Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ngày 5-9 cho biết, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Bá Mạnh (SN 1993, trú tại thôn Trung Thành, xã Đại Lai); Nguyễn Đức Vượng (SN 1999, trú ở thôn Đỗ Xá, xã Quỳnh Phú); và Phạm Văn Hiếu (SN 2003, trú ở xã Đại Lai), về các hành vi Cướp giật và Trộm cắp tài sản.

Các đối tượng Mạnh, Vương và tang vật vụ án

Đầu tháng 8-2018, trên địa bàn huyện Gia Bình xảy ra một số vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn manh động. Các đối tượng dùng khăn che gần kín mặt, điều khiển xe máy không đeo BKS, áp  sát và giật tài sản của người đi đường, chủ yếu là phụ nữ. CQĐT CAH Gia Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh, đồng thời đẩy mạnh phát động thông tin tố giác tội phạm của nhân dân.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định và bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Bá Mạnh và Nguyễn Đức Vượng. Trong đó, Nguyễn Bá Mạnh, kẻ có 2 tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản và Cướp tài sản, đóng vai trò chủ mưu.

Bước đầu, Mạnh và Vượng khai nhận đã cùng Phạm Văn Hiếu thực hiện trót lọt gần 20 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Tiên Du, Quế Võ, TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) và TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang). Tổng giá trị tài sản cướp giật trên 80 triệu đồng.

Ngoài ra, các đối tượng khai nhận gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Vụ án đang được CAH Gia Bình phối hợp cùng các đơn vị chức năng điều tra mở rộng.