Bắt nhóm đối tượng người Trung Quốc lắp thiết bị "móc túi" tài khoản ngân hàng

ANTD.VN - Nhập cảnh bằng đường bộ vào Việt Nam với danh nghĩa du lịch, 4 đối tượng người Trung Quốc vừa bị Phòng An ninh Tài chính tiền tệ đầu tư và Phòng CSHS CATP Hà Nội, phối hợp với CAP Ngọc Khánh, quận Ba Đình tóm gọn vì có hành vi lợi dụng công nghệ cao, lén cài đặt thiết bị trộm cắp thông tin tài khoản của khách hàng nhằm mục đích làm giả thẻ ATM để chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, các thẻ ATM lực lượng công an thu giữ được đều là thẻ giả của ngân hàng Trung Quốc. 

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng An ninh Tài chính tiền tệ, đầu tư phát hiện một nhóm đối tượng người Trung Quốc có dấu hiệu của tội phạm lợi dụng công nghệ cao, lén cài đặt thiết bị trộm cắp thông tin tài khoản của khách hàng nhằm mục đích làm giả thẻ ATM để chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng đến lắp thiết bị quay lén sau đó thu về lấy thông tin làm thẻ ATM giả để rút tiền. 

Bắt nhóm đối tượng người Trung Quốc lắp thiết bị "móc túi" tài khoản ngân hàng ảnh 1

Các đối tượng liên quan

Phòng An ninh Tài chính tiền tệ, đầu tư đã phối hợp với Phòng CSHS, CAP Ngọc Khánh (Ba Đình), CAP Trung Hòa (Cầu Giấy) mật phục và bắt giữ 2 trong số 4 đối tượng khi các đối tượng này quay lại cây ATM lấy thiết bị.

Số lượng lớn phôi thẻ bị thu giữ

Tiếp tục kiểm tra tại nơi nhóm đối tượng cư trú, lực lượng công an đã bắt giữ thêm 2 đối tượng, thu giữ 248 phôi thẻ trong đó có 245 thẻ chưa có dữ liệu và 3 thẻ đã có dữ liệu, thiết bị ghi thông tin vào thẻ, máy quay và ghi âm, máy ghi dữ liệu để in thông tin lên phôi thẻ, 2 máy tính xách tay, nhiều con chip, thẻ nhớ, phụ kiện để gắn vào bàn phím ATM, pin, máy hàn, băng keo...

Tang vật cơ quan công an phát hiện tại nơi nhóm đối tượng người Trung Quốc cư trú

Cơ quan chức năng đã làm rõ nhóm đối tượng liên quan trong vụ việc gồm: Shao Hai Meng (SN 1988) trú tại TP Lâm Tấn, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc;  Qu Guo Hui (SN 1979) trú tại TP Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc; Lu Jin Ghe (SN 1979) trú tại huyện Linh Vân, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc; Li Chun Gui (SN 1975) trú tại TP Côn Minh, Trung Quốc. 

Shao Hai Meng chính là đối tượng cầm đầu, tìm hiểu cách làm thẻ giả qua mạng, mua thiết bị và tổ chức cho các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam để làm thẻ giả.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.