Bắt khẩn cấp bảo mẫu bạo hành trẻ em

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ “Sốc về một bảo mẫu ngược đãi trẻ em” như ANTĐ đã phản ánh, chiều 25-1,  VKSND huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đã chính thức phê chuẩn quyết định bắt khẩn cấp đối với bà Trần Thị Phụng (SN 1958, trú tại số 2/91 tổ 14, ấp Bình Thuận, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi “Ngược đãi trẻ em”.

Bắt khẩn cấp bảo mẫu bạo hành trẻ em

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ “Sốc về một bảo mẫu ngược đãi trẻ em” như ANTĐ đã phản ánh, chiều 25-1,  VKSND huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đã chính thức phê chuẩn quyết định bắt khẩn cấp đối với bà Trần Thị Phụng (SN 1958, trú tại số 2/91 tổ 14, ấp Bình Thuận, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi “Ngược đãi trẻ em”.

Trong một diễn biến khác có liên quan, cùng ngày ông Lê Quang Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xác nhận, hiện chính quyền địa phương đang làm rõ về hành vi hành hạ của bà Phụng đối với cháu Hồ Thị Thuý Ngân (3 tuổi) như đoạn clip phát tán trên mạng đã mô tả. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cũng tìm hiểu, điều tra không chỉ trường hợp của cháu Kim Ngân mà của các cháu bé khác đang được nuôi giữ tại cơ sở giữ trẻ “chui” của bà Phụng.

Cũng trong ngày 25-11, gia đình anh Hồ Minh Lực (SN 1979, là cha của cháu Ngân) đã chính thức có đơn gửi cơ quan công an tố cáo hành vi hành hạ của bà Trần Thị Phụng đối với con họ. “Sau khi xem đoạn phim trên mạng tôi thật sự không biết nói gì, không biết con mình bị hành hạ dã man như thế. Tôi chỉ biết trông chờ vào pháp luật, sớm làm rõ, trừng trị thích đáng!” - anh Lực bức xúc.

Duy Kiên