Bắt kẻ chuyên cướp giật điện thoại của phụ nữ ngoại quốc

ANTD.VN - 3 trong tổng số 4 nạn nhân của vụ cướp giật do Vũ Văn Thảo (SN 1982) trú tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, Nam Định gây ra đều là những người phụ nữ Hàn Quốc.

Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Thảo, để điều tra làm rõ hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó, qua quá trình điều tra truy xét, Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm đã bắt giữ Vũ Văn Thảo, đối tượng đã cướp giật tài sản của chị Kwon Eun Jeong, quốc tịch Hàn Quốc, vào ngày 5-5 và chị Mai Kim Tuyến, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội vào ngày 29-4, trên địa bàn phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.

Bắt kẻ chuyên cướp giật điện thoại của phụ nữ ngoại quốc ảnh 1

Đối tượng Vũ Văn Thảo

Tại thời điểm ngày 5-5, Thảo điều khiển xe máy trên đường Đỗ Đình Thiện thì nhìn thấy chị Kwon Eun Jeong đang đi bộ dưới lòng đường, trên tay cầm túi xách màu xanh, liền điều khiển xe máy áp sát cướp giật chiếc túi xách này. Sau đó, Thảo phóng xe bỏ về đường Nguyễn Xiển. Đến đoạn đường vắng, Thảo dừng xe mở túi xách kiểm tra thấy có số tiền 17 triệu đồng, 2 điện thoại di động Samsung và giấy tờ tùy thân. Thảo đã lấy số tiền 17 triệu đồng và vứt túi xách, giấy tờ cùng 2 chiếc điện thoại vào góc khuất bên vệ đường.

Trước đó, Thảo đã cướp giật tài sản của chị Mai Kim Tuyến cũng trên đoạn đường này, lấy chiếc ví da bên trong có điện thoại di động, 5 triệu đồng, cùng nhiều giấy tờ khác.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngoài 2 vụ trên, Vũ Văn Thảo còn cướp giật tài sản của 2 người phụ nữ Hàn Quốc khác. Theo lời khai của Thảo, vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng giữa tháng 4-2019.

Bắt kẻ chuyên cướp giật điện thoại của phụ nữ ngoại quốc ảnh 2

Chiếc điện thoại cướp giật mà có, được Thảo giữ lại sử dụng

Thảo điều khiển xe máy đi đến đoạn ngõ rẽ sang phố Đình Thôn thì nhìn thấy một phụ nữ Hàn Quốc khoảng 40 tuổi, đang đi bộ dưới lòng đường, trên tay cầm túi xách màu đen liền áp sát từ phía sau cướp giật chiếc túi, sau đó bỏ chạy về đường Nguyễn Xiển.

Đến đoạn đường vắng, Thảo dừng xe mở túi xách để lấy tài sản, nhưng bên trong túi xách chỉ có các loại thẻ ngân hàng, giấy tờ cá nhân tiếng Hàn Quốc nên Thảo vứt hết đồ vật bên trong vào góc khuất bên đường, rồi mang chiếc túi về sử dụng.

Vụ thứ hai xảy ra vào khoảng gần cuối tháng 4-2019, khi đó Thảo điều khiển xe máy đi quanh Khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà thì nhìn thấy một phụ nữ Hàn Quốc khoảng 40 tuổi, đang đi bộ dưới lòng đường, trên tay cầm chiếc ví da loại to liền áp sát cướp giật chiếc ví sau đó bỏ chạy ra về đường Nguyễn Xiển.

Thảo dừng xe mở ví lấy được 1 chiếc điện thoại Samsung Note 5 màu vàng và số tiền 5 triệu đồng. Thảo đã vứt bỏ ví và giấy tờ vào vị trí khuất bên đường. Số tiền cướp giật được Thảo đã sử dụng hết, chiếc điện thoại Samsung Note 5, Thảo giữ lại để sử dụng cho đến khi bị bắt giữ.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm thông báo ai là bị hại trong 2 vụ cướp giật tài sản trên, đề nghị liên hệ Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm gặp ĐTV Nguyễn Thanh Hải để cung cấp thông tin (ĐT: 02.437.383.022).