Bắt hung thủ gây án mạng tại vũ trường Newsquare

ANTĐ - Sau 17 giờ tích cực điều tra truy xét, 0h sáng 9-12, lực lượng Điều tra trọng án 1, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình đã làm rõ và bắt giữ hung thủ sát hại dã man nhân viên bảo vệ vũ trường Newsquare, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình vào rạng sáng 8-12.

Bắt hung thủ gây án mạng tại vũ trường Newsquare ảnh 1Đối tượng Quỳnh bị lực lượng Điều tra trọng án 1 bắt giữ

Án mạng lúc nửa đêm

Anh Phạm Hồng Minh, ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), nhân viên bảo vệ vũ trường Newsquare tường trình: 7h20 sáng 8-12, anh Minh nhận ca trực và phát hiện cửa cuốn ở lối ra vào vũ trường Newsquare bị kéo lên cách mặt đất 10cm. Thấy dấu hiệu không bình thường, anh Minh đã gọi điện cho ông Quan Chí Đạt, SN 1961, ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, nhân viên bảo vệ trực đêm hôm trước nhưng không thấy ai nghe máy. Anh Minh liền gọi 2 nhân viên tạp vụ của vũ trường là Nguyễn Thị Ngà, SN 1965, ở huyện Thanh Trì và  Mai Thị Hòa, SN 1977, ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhấc cửa cuốn lên, vào bên trong vũ trường. Khi lên tầng 2, anh Minh phát hiện ông Đạt nằm bất động trên vũng máu lớn tại lối vào phòng thay quần áo của nhân viên, trên người có nhiều vết thương. Gần đó, chiếc két sắt đựng tiền trong vũ trường bị mài thủng cánh, mất ổ khóa mã và ổ khóa cơ.

10 phút sau khi nhân viên bảo vệ phát hiện vụ án mạng bên trong vũ trường Newsquare, các đơn vị nghiệp vụ CATP gồm lực lượng Điều tra trọng án 1, Phòng CSHS; Bộ phận khám nghiệm của Phòng Kỹ thuật hình sự; Đội CSHS - CAQ Ba Đình và CAP Ngọc Khánh đã có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng công an xác định ông Đạt bị sát hại bằng vật sắc nhọn với nhiều vết đâm, cắt trên người và vùng cổ. Hung thủ giết người bảo vệ nhằm mục đích cướp tiền trong két sắt, bởi số tiền gần 500 triệu đồng trong đó đã biến mất. Từ các thông tin thu thập được, cơ quan điều tra nhận định hung thủ phải nắm được quy luật hoạt động của vũ trường và có sự chuẩn bị công cụ gây án rất kĩ càng. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Giám đốc CATP đã trực tiếp chỉ đạo Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung điều tra, truy xét nhanh chóng tìm ra hung thủ. 

Bắt hung thủ gây án mạng tại vũ trường Newsquare ảnh 2Chiếc máy cắt, mài công nghiệp cầm tay được kẻ sát nhân sử dụng phá két sắt cướp hàng trăm triệu đồng

“Con nghiện” cờ bạc nợ nần chồng chất

Rà soát kỹ những dấu vết để lại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện hung thủ dùng máy cắt, mài sắt để phá ổ khóa mã và khóa cơ két sắt cướp tài sản. Những vết đâm, cắt trên người nạn nhân cho thấy thủ phạm dùng dao nhọn, bản mỏng, sắc để gây án rất manh động, dã man và tàn bạo, với quyết tâm sát hại người bảo vệ đến cùng. Từ những phán đoán, nhận định kết hợp dấu vết tại hiện trường, cơ quan điều tra nhận định hung thủ phải là người làm trong vũ trường và nắm rất rõ quy luật sinh hoạt nơi đây. 

Trong quá trình thu thập chứng cứ, lực lượng Điều tra trọng án 1 phát hiện nhân viên điều chỉnh âm thanh, ánh sáng của vũ trường Newsquare là Ngô Văn Quỳnh, SN 1978, trú tại xóm Hồng Thái, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín (Hà Nội) đã chủ động chấm vào sổ chấm công xin nghỉ ngày 7-12, trước hôm xảy ra vụ án mạng tại vũ trường 1 ngày. Sáng 8-12, Quỳnh không có mặt ở vũ trường và cũng không nói rõ lý do vắng mặt với ban quản lý. Một số nguồn tin khác cho thấy, Quỳnh ham mê “lô - đề” và nợ hàng trăm triệu đồng. Từ những dấu hiệu nghi vấn này, cơ quan công an đã tập trung truy tìm Quỳnh và phát hiện nghi can này đang ở khu vực xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, với tâm trạng hoang mang, lo lắng. Đến 0h30 ngày 9-12, tổ công tác của lực lượng Điều tra trọng án 1 do Trung tá Đội trưởng Cao Văn Thái phụ trách, đã bắt giữ Quỳnh tại xóm Hồng Thái, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín . Quỳnh thú nhận là thủ phạm của vụ sát hại dã man nhân viên bảo vệ vũ trường Newsquare, với mục đích cướp tiền để trả nợ. 

Bắt hung thủ gây án mạng tại vũ trường Newsquare ảnh 3Con dao hung thủ sử dụng giết chết người bảo vệ vũ trường

Lời khai của kẻ sát nhân “máu lạnh”

Sáng 9-12, tại trụ sở Phòng CSHS, Quỳnh với bộ mặt lạnh tanh đã khai nhận toàn bộ hành vi giết hại đồng nghiệp. Tháng 1-2010, Quỳnh được nhận vào làm nhân viên điều chỉnh âm thanh, ánh sáng của vũ trường Newsquare. Do ham mê cờ bạc, Quỳnh thường xuyên thiếu nợ và từ tháng 7-2014 đến nay, số nợ của đối tượng này đã lên tới 360 triệu đồng. Sợ nợ lâu “lãi mẹ đẻ lãi con”, Quỳnh rắp tâm chiếm đoạt tiền của vũ trường để trong két sắt ở phòng kế toán trên tầng 2. Do làm việc lâu năm tại đây, Quỳnh biết rõ buổi tối ở vũ trường chỉ có một nhân viên bảo vệ là ông Quan Chí Đạt trông coi và lập kế hoạch sát hại người bảo vệ này.

Trong các ngày 30-11 và 1-12, Quỳnh mua 1 máy mài cắt công nghiệp cầm tay cùng 4 lưỡi mài tại cửa hàng bán kim khí ở khu vực quận Hà Đông và 1 dao nhọn dài 20cm tại một siêu thị bán đồ gia dụng ở huyện Thường Tín, rồi giấu vào tủ để đồ của mình tại vũ trường. Nhằm tạo dựng chứng cứ ngoại phạm, ngày 6-12, Quỳnh chủ động xin nghỉ ngày 7-12 để có thời gian chuẩn bị gây án. 17h chiều 7-12, Quỳnh mua ớt bột và hạt tiêu ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), gói vào túi ni lon và nhờ bạn là Hoàng Ngọc Luân, SN 1988, ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình chở đến vũ trường Newsquare. Quỳnh đã để Luân về và luồn qua cổng chính, đến cửa thoát hiểm khu C của vũ trường ẩn nấp tại đây chờ thời cơ gây án. 

2h50 sáng hôm sau (8-12), khi khách trong vũ trường đã về hết, Quỳnh lấy điện thoại di động gọi cho ông Đạt xin ngủ nhờ trong vũ trường một đêm. Sau đó, Quỳnh lên tầng 2, lấy con dao nhọn để trên chiếc ghế da bên ngoài phòng quản lý vũ trường, rồi lẻn vào trong tháo 3 ổ cứng ghi hình ảnh của các camera tại vũ trường đập vỡ. Nghe tiếng động mạnh trong phòng quản lý vũ trường, ông Đạt chạy lên đã chứng kiến Quỳnh phá thiết bị ghi hình của camera an ninh và tỏ ý bất bình, liền bị Quỳnh lấy dao nhọn chĩa vào mặt đe dọa. Thấy Quỳnh hung hăng, người bảo vệ vũ trường bỏ chạy về phòng thay đồ nhân viên và bị Quỳnh đuổi theo đâm liên tiếp nhiều nhát từ sau lưng xuyên sang vùng ngực và hạ sườn trái.

Bắt hung thủ gây án mạng tại vũ trường Newsquare ảnh 4

Thấy người bảo vệ đổ vật xuống sàn nhà, Quỳnh tiếp tục ngồi đè lên nạn nhân và dùng dao đâm, cắt thêm nhiều nhát vào cổ và cằm cho tới khi ông Đạt chết. Quỳnh quay về phòng kế toán dùng máy mài cắt phá thủng cánh cửa trước két sắt trong khoảng 45 phút, lấy hết số tiền gần 470 triệu đồng. Tên sát nhân giấu tiền vào người, cầm 3 ổ cứng ghi hình camera xuống tầng 1, lấy điện thoại di động của nạn nhân và chùm chìa khóa các cửa thoát hiểm, giấu con dao gây án vào phía sau màn hình quảng cáo của vũ trường tại cửa thoát hiểm khu C, rồi mở và lấy 3 ổ khóa treo tại các cửa thoát hiểm, nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Toàn bộ những động tác này được Quỳnh thao tác trong khoảng 3 phút và rời khỏi hiện trường qua cửa thoát hiểm khu C của vũ trường. 

Chiều 8-12, Quỳnh đã sử dụng số tiền cướp được trả nợ hết 464,5 triệu đồng; giữ lại 5 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và mang về nhà tại xóm Hồng Thái, xã Hà Hồi cất giấu rồi bị cơ quan công an bắt giữ.