Bắt giữ và đánh đập người quỵt tiền… "mua vui"

ANTĐ - Cuối phiên tòa hôm qua (15-7), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Sỹ Hiếu (SN 1973, trú ở phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Thanh Xuân) 8 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Gây án xong, bị cáo Hiếu bỏ trốn và ra đầu thú sau 5 năm 7 tháng sống chui lủi.

Tòa án đã làm rõ chiều 6-6-2006, anh Lê Minh Q (SN 1977, trú ở quận Hai Bà Trưng) cùng người bạn tìm đến quán gội đầu của Đồng Thị Lan (SN 1973, trú quận Đống Đa) làm chủ ở phố Đại Cồ Việt. Tại đây, sau khi được 2 nhân viên của Lan gội đầu, anh Q cùng bạn gạ gẫm các nhân viên phục vụ bán dâm nhưng không nhận được sự hợp tác. Ấm ức, khách gội đầu ở quán của Lan liền quỵt tiền dịch vụ và quậy phá.

Không chấp nhận bị “bắt nạt”, Lan lập tức gọi điện cho Tạ Hồng Ngọc (tức Ngọc “xa lộ”, SN 1957, trú ở quận Hai Bà Trưng) cầu cứu. Tuy nhiên, do anh Q nhanh chóng được anh Trịnh Quốc Đạt (SN 1984, ở phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng) đến đón đi nên Lan rất  ấm ức. Sáng 7-6-2006, Lan phát hiện anh Đạt cùng một người bạn có mặt tại khu vực gần quán gội đầu của đối tượng nên thông báo cho Ngọc “xa lộ” biết. Và chỉ ít phút sau, anh Đạt và thanh niên đi cùng lập tức bị nhiều đối tượng vây hãm, đánh đập, trong đó có Nguyễn Sỹ Hiếu.

Chứng kiến vụ hành hung trên, Lan hô hào đồng bọn bắt giữ các nạn nhân nhốt vào một phòng riêng trong quán. Chưa dừng lại ở đây, Lan cùng đồng bọn còn bắt anh Đạt phải gọi điện cho anh Q đến để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Lan cùng số đối tượng còn bắt nhốt và đánh đập cả anh Q. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng công an xuất hiện.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Sỹ Hiếu có biểu hiện bị tâm thần và kết quả giám định bị cáo có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi bị hạn chế. Với tình tiết này, sau khi nghị án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Nguyễn Sỹ Hiếu 8 tháng tù. Trước đó, giữa năm 2007, TAND TP Hà Nội cũng lần lượt tuyên phạt Đồng Thị Lan cùng 4 đối tượng liên quan từ 12 tháng tù đến 24 tháng tù cũng về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.