TP.HCM:

Bắt giữ nhóm xưng danh "hiệp sĩ đường phố" đánh người cướp xe

ANTD.VN - Nhóm đối tượng tiếp cận người say xỉn ngủ ven đường, xưng là "hiệp sĩ đường phố" để trợ giúp. Nhưng sau đó, chúng chở nạn nhân đến nơi vắng vẻ để hành hung, cướp xe.

Ngày 23-5-2018, Công an quận 9 đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Long (SN 1993, ngụ quận 2) để mở rộng điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Được biết, đối tượng Long từng có tiền án về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Long tại cơ quan Công an.

Trước đó, rạng sáng 20-5, Long và 1 đối tượng tên Phát điều khiển xe máy đi rảo quanh các tuyến đường ở địa bàn quận 2, 9... tìm kiếm “con mồi” ra tay trộm cắp, cướp tài sản. Khi 2 đối tượng đến đường Song Hành xa lộ Hà Nội phường An Phú, quận 2, phát hiện anh Phan Huy T (SN 1994, ngụ quận Thủ Đức) vì say xỉn, dựng xe tay ga bên đường, nằm ngủ trên xe, nên Phát tiếp cận.

Chúng lay anh T dậy, giới thiệu là "“hiệp sĩ đường phố” muốn giúp đỡ đưa anh T về nhà. Sau một lúc trò chuyện, anh T nghĩ rằng 2 người này là “hiệp sĩ” có ý tốt nên nói địa chỉ nhà, giao xe cho 1 người chở mình về. Người thanh niên còn lại đi xe gắn máy kè theo.

Khi 2 đối tượng chở anh T đến phía sau KTX Trường Cao đẳng mẫu giáo Trung ương 3, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9 dừng xe lại, nắm cổ áo của anh T lôi xuống xe, đấm đá túi bụi. Sau đó, chúng cướp xe gắn máy của anh T rồi tẩu thoát.

Sau khi bị cướp, anh T đã trình báo Công an. Công an quận 9 vào cuộc điều tra, kiểm tra hiện trường và trích xuất hình ảnh camera an ninh để nhận dạng đối tượng.

Đáng nói, vì xe gắn định vị nên người nhà anh T kiểm tra thì phát hiện vị trí phát tín hiệu là ở chung cư H3 phường 6, quận 4. Người nhà anh T đã báo với công an phường 6.

Tang vật xe gắn máy bị cướp

Khi tiếp nhận, Công an phường 6 đã xác định được chiếc xe đang được gửi ở chung cư H3. Nhận định là các đối tượng cướp sẽ nhanh chóng đến lấy xe mang đi tiêu thụ nên lực lượng Công an phường này ém quân tại đây. 

Trưa 20-5-2018, có 2 đối tượng đến bãi xe chung cư lấy xe thì bị Công an mật phục, tóm gọn.

Tại cơ quan công an, 1 trong 2 đối tượng bị tạm giữ, đã khai báo tên là Nguyễn Thành Long như trên và thừa nhận cùng đồng bọn tên Phát thực hiện vụ cướp xe của anh T trong rạng sáng cùng ngày ở quận 9. Người chở Long đi lấy xe, được xác định là người bạn.

Từ điều tra sơ bộ, Công an phường 6, quận 4 đã bàn giao Long cho Công an quận 9 để tiếp tục điều tra. Công an quận 9 cũng xác định, đồng phạm cùng Long gây án, là đối tượng Phát, vừa bị Công an quận 2 bắt giữ về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".