Bắt giữ nhóm nghi can vụ nam thanh niên chở con đi chơi bị chém tử vong

ANTD.VN -Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ anh L.V.H (SN 1986, trú tại thành phố Nam Định) bị chém tử vong khi chở con gái 20 tháng tuổi đi chơi trên đường Mạc Thị Bưởi, TP Nam Định.

Cơ quan điều tra cho biết, vụ án mạng nam thanh niên chở con đi chơi bị chém tử vong xảy ra vào khoảng 21h ngày 6-4 trên đường Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. 

Theo đó, anh L.V.H đang chở con gái 20 tháng tuổi bằng xe đạp điện đi trên đường thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng đi xe ô tô dùng hung khí tấn công, chém liên tiếp vào hai bố con. 

Để bảo vệ con, anh H một tay ôm chặt con vào lòng, một tay lái xe bỏ chạy. Nhưng chỉ đến khi thấy nạn nhân bị thương nặng, dừng xe và gục xuống đường nhóm đối tượng trên mới bỏ đi. Anh H được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án nhóm đối tượng trên trốn khỏi nơi cư trú, dạt đi nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên, lực Công an đã điều tra, bắt giữ được nhóm đối tượng.

Theo cán bộ điều tra cho biết, nhóm đối trượng trên do đối tượng tên Linh (quê ở Ninh Bình), là một đối tượng có “số má” trong xác hội làm chủ mưu và trực tiếp chém anh H.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do liên quan đến nợ nần tiền bạc. Vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Nam Định điều tra.