Bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá

ANTD.VN - Ngày 14-8, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Mạnh Hà (SN 1986), Nguyễn Thành Trung (SN 1985) và Vương Văn Chinh (SN 1994) cùng trú tại xã Bình Yên, huyện Thạch Thất về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Theo tài liệu điều tra, do quen biết Vương Văn Chinh đặt vấn đề với Hoàng Mạnh Hà hỏi mua tài khoản để tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá ăn tiền. Hà đã liên hệ Nguyễn Văn Hùng (SN 1984) ở Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để mua tài khoản cá độ bóng bán cho Chinh. Hùng bán cho Hà một tài khoản với số tiền trong tài khoản là 500USD trên trang mạng bóng đá có tên “****7700077.com”.

Các đối tượng Hà, Trung, Chinh 

Sau đó Hà bán tài khoản đó cho Chinh và quy ước 1USD=100.000 đồng. Quá trình tổ chức cho các con bạc đánh cá độ ăn tiền Chinh sẽ được hưởng tiền hoa hồng (kể cả khi các con bạc cá độ thắng hay thua).

Do nhà cái trả trên tài khoản gọi là tiền “com”, Chinh cứ nhập 10USD do khách đánh cá độ lên tài khoản thì Chinh sẽ được hưởng tiền hoa hồng là 8.000 đồng, càng nhiều khách tham gia cá độ thì Chinh được hưởng tiền hoa hồng càng nhiều.

Hà sẽ được hưởng tiền hoa hồng Hùng trả với thỏa thuận thanh toán 10 triệu đồng  thì được 1 triệu đồng.

Chinh đã sử dụng tài khoản trên để tổ chức cho các con bạc đánh cá độ bóng đá 2 trận thi đấu trong khuôn khổ vòng tứ kết giải bóng đá Worldcup 2018. Brazil gặp Mexico diễn ra lúc 21h, ngày 2-7 và trận Bỉ gặp Nhật Bản lúc 1h, ngày 3-7, được Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6, bằng hình thức nhắn tin qua điện thoại.

 Trận Brazil gặp Mexico, Chinh đã tổ chức cho Nguyễn Văn Hùng (SN 1993, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên) cá độ số tiền là 2 triệu đồng;  Nguyễn Văn Nam (SN 2000, trú tại: thôn Yên Mỹ) cá độ số tiền là 1 triệu đồng, cả Hùng và Nam đều bị thua. Ngoài ra còn một số đối tượng khác.

 Trận Bỉ gặp Nhật Bản, Chinh đã tổ chức cho Nguyễn Văn Hợi (SN 1997) cá độ 2 triệu đồng, Nguyễn Thành Trung (SN 1985) 10 triệu đồng, Nguyễn Văn Hùng (SN 1993) 3 triệu đồng. Cả 3 người Hợi, Trung, Hùng đều bị thua. Ngoài ra còn một số đối tượng khác.

Hiện, Công an huyện Thạch Thất đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.