Bắt giữ nhóm đối tượng cố ý gây thương tích nghiêm trọng

(ANTĐ) - Phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP, ngày 17-8, CAQ Hoàng Mai đã làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 6-8-2010 tại công trường xây dựng đường vành đai 3 thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai…

Bắt giữ nhóm đối tượng cố ý gây thương tích nghiêm trọng

(ANTĐ) - Phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP, ngày 17-8, CAQ Hoàng Mai đã làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 6-8-2010 tại công trường xây dựng đường vành đai 3 thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai…

2 đối tượng gây án Diệm, Trường
2 đối tượng gây án Diệm, Trường

Khoảng 21h30 ngày 6-8, anh Vũ Viết Hùng, cán bộ Công ty 989 thuộc Tổng công ty Công trình Giao thông đang thi công, quản lý công trình đường vành đai 3 chạy qua địa bàn phường Đại Kim, quận Hoàng Mai phát hiện 2 xe ô tô tải đang đổ đất phế thải trái phép tại đây. Anh Hùng đã dùng xe máy của mình chặn trước đầu xe ô tô BKS: 98H-3880, rồi gọi điện về lán công trường yêu cầu lực lượng hỗ trợ.

Ngay sau đó, một số công nhân của Công ty 989 đã ra hiện trường, chặn 2 chiếc xe ô tô trên không cho đổ đất phế thải trái phép. Lúc này, có 2 đối tượng đi xe máy tới, gọi ĐTDĐ cho khoảng 6 đối tượng khác đi trên 3 xe máy đến dùng dao, kiếm chém số công nhân đang chặn 2 xe ô tô làm 2 người bị thương tích nặng là các anh Phạm Ngọc Học, Trương Cao Khang. Nhận được tin báo, CAP Đại Kim đã khẩn trương đến hiện trường. Số đối tượng gây án và chiếc xe ô tô tải BKS: 30Y-3355 đã bỏ chạy. CAP Đại Kim đã tạm giữ chiếc xe ô tô tải BKS: 98H-3880 và báo cáo CAQ Hoàng Mai chỉ đạo giải quyết.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, đối tượng gây án liều lĩnh, manh động, gây thương tích nghiêm trọng cho nhiều người; mặt khác, việc đổ đất phế thải trái phép gây hỏng toàn bộ vỉa hè công trình đường vành đai 3, có dấu hiệu hủy hoại nghiêm trọng đối với tài sản Nhà nước, Ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai đã chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP tập trung điều tra, làm rõ đối tượng gây án để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Đến ngày 17-8, CAQ Hoàng Mai đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây án là Cao Văn Trường (SN 1973) có hộ khẩu thường trú ở xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, từng có 1 tiền án về tội trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trần Văn Diệm (SN 1990) có hộ khẩu thường trú ở Hợp Thịnh, Kỳ Sơn, Hòa Bình. Hiện cả 2 đối tượng này đang “tạm trú” tại một container trên vỉa hè đường vành đai 3 thuộc phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngoài ra, cơ quan công an cũng làm rõ 6 đối tượng khác liên quan đến vụ án.

Đó là Trịnh Đăng Cường (SN 1989), hộ khẩu thường trú ở Yên Định, Thanh Hóa, hiện cũng “tạm trú” ở container vỉa hè đường vành đai 3 thuộc phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân;  Trần Thị Hòa (SN 1973), Cao Văn Nghiệm (SN 1977) hiện đều trú ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai; Lê Huy Kiên (SN 1981) hiện ở xã Trung Văn, huyện Từ Liêm; Nguyễn Huy Huân (SN 1985) hiện ở Thanh Cao, huyện Thanh Oai; Dương Thanh Thận (SN 1969) có hộ khẩu thường trú ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng; thu giữ 8 dao các loại.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, bước đầu cơ quan công an làm rõ nội dung sự việc như sau: 2 bên lề đường vành đai 3 chạy qua địa bàn phường Đại Kim có vỉa hè rộng 10m do Công ty 898 thuộc Tổng công ty Công trình giao thông thi công, quản lý; qua vỉa hè là khu đất ruộng dự án.

Dương Thanh Thận tự ý thuê nhân công với mức lương 3 triệu đồng/tháng để phục vụ hoạt động đổ đất thải trái phép. Hàng ngày, Thận thỏa thuận bố trí và chỉ dẫn nơi đổ đất thải trái phép với chủ hàng; sau đó bố trí cho Trường, Cường, Diệm đứng tại khu vực cố định trên đường vành đai 3, chờ các xe đổ đất phế thải đi đến và hướng dẫn cho xe chèn qua vỉa hè để đổ trái phép đất thải lên vỉa hè và khu đất ruộng.

Tối 6-8, khi Cường, Diệm dẫn 2 xe ô tô tải đổ đất phế thải trái phép thì bị công nhân của Công ty 898 chặn lại. Diệm gọi điện cho Trường đang ngồi uống nước bên ngoài đi xe máy đến, giằng co với số công nhân của công trường. Cường bỏ chạy, gọi điện cho Huân (là nhân công làm thuê đổ đất thải trái phép) đến đón; còn Trường gọi điện thoại cho Thận. Theo chỉ đạo của Thận, Trường về quán nước của Trần Thị Hòa lấy túi đựng 3 con dao tông gửi từ trước, bảo Cao Văn Nghiệm đi xe máy chở lại hiện trường.

Tại đây, Trường đưa cho Diệm 1 con dao rồi cả hai xông vào đuổi, chém số công nhân của Công ty 898 làm 2 anh Khang và Học bị thương. Sau đó, các đối tượng Kiên mang theo 2 con dao có hàn ống tuýp sắt; Thận, Hòa cùng một số đối tượng khác (mang theo hung khí) đến khu vực trên, nhưng số công nhân của Công ty 898 đã không còn ở đây. Cả bọn quay về quán nước của Hòa và Thận bảo Cường, Trường, Diệm tạm trốn về quê Trường ở Đan Phượng, nhưng đã bị cơ quan công an bắt giữ. Vụ việc đang được CAQ Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Trung Hiếu