Bắt giữ hai chị em ruột trốn truy nã về tội mua bán trái phép ma túy

ANTD.VN -Bị kết án tú về tội mua bán trái phép chất ma túy, trong thời gian tạm hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ, Xoan và Hạnh lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, hai đối tượng đã bị công an bắt giữ sau đó để về quy án.

Ngày 1-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng trốn truy nã là chị em ruột Ngô Thị Xoan (SN 1972) trú phường Cửa Nam, thành phố Vinh và Ngô Thị Hạnh (SN 1983) trú tại xã Hưng Chính, thành phố Vinh).

Đây là hai đối tượng bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, cả hai “nữ quái” này đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, theo quy định được tạm thi hành án, lợi dụng điều này, cả hai bỏ trốn khỏi địa phương hòng tẩu thoát nhưng không thành công.

Bắt giữ hai chị em ruột trốn truy nã về tội mua bán trái phép ma túy ảnh 1

Xoan và Hạnh tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, năm 2017 Ngô Thị Xoan bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ khi mua hai bánh hai bánh Heroin của người quen, đưa về nhà cất giấu để bán kiểm lời. Tháng 3-2017, đối tượng Xoan bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, nhưng tạm hoãn do đang tròng thời gian nuôi con nhỏ.

Tiếp đó, Ngô Thị Hạnh cũng bị cảnh sát bắt giữ khi đang mua bán trái phép 1,1kg ma túy. Đối tượng này sau đó bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 15 năm tù, cũng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Hạnh cũng được tạm hoãn thi hành án vì đang nuôi con nhỏ.

Lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật, cả hai đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương. Tháng 11/2018, Phòng Cảnh sát hình sự và hỗ trợ tư pháp ra quyết định truy nã đối với Ngô Thị Xoan và Ngô Thị Hạnh.

Ngày 26-1-2019, đột kích vào một phòng trọ ở TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ hai người. Kiểm tra phòng trọ, lực lượng công an thu giữ nhiều giấy tờ, hành lý trong đó có các giấy tờ thể hiện các đối tượng đang làm để chuẩn bị xuất cảnh sang Anh.

Sau khi di lý về Nghệ An, 2 chị em Xoan và Hạnh đã được bàn giao cho cơ quan thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.