Bắt giữ đối tượng phản ứng với CSCĐ đặc nhiệm khi bị phát hiện tàng trữ ma túy

ANTD.VN - Rạng sáng 2-10, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) của Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng nam tàng trữ trái phép chất ma túy trên phố Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng). Sau khi “xin tha” không được, đối tượng này quay ra phản ứng, có nhiều lời lẽ chống đối, lăng mạ, song đã lập tức bị khống chế.

Khi bị bắt giữ, đối tượng có biểu hiện "phê" ma túy, phản ứng quyết liệt

Vào lúc 0h30’ ngày 2-10, tổ công tác CSCĐ (Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Lê Hà Phong làm tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên phố Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) thì phát hiện một đối tượng nam có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng này ngồi trên xe máy Air Blade mang BKS 29D1-622.03, dựng sát vỉa hè, đoạn đối diện số nhà 279 phố Lê Duẩn.

Khi tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác đã phát hiện đối tượng giấu 1 gói nilon đựng heroin ở nắp bình xăng phía trước xe. Lúc này, đối tượng có ý định bỏ chạy, song đã bị các chiến sĩ CSCĐ kịp thời khống chế.

Sau vài phút “xin tha” không được, đối tượng quay ra phản ứng, với nhiều lời lẽ chống đối, lăng mạ, thậm chí có hành vi vung vẩy tay, cản trở lực lượng làm nhiệm vụ. Lập tức, tổ công tác đã có biện pháp khống chế, bắt giữ và bàn giao về Công an phường Nguyễn Du giải quyết.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường, do người dân cung cấp:

Toàn bộ quá trình kiểm tra, khống chế đối tượng trên được người dân xung quanh ghi hình và chia sẻ trên mạng xã hội, với quan điểm ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ đã kiên quyết xử lý đối tượng vi phạm pháp luật.

Tại cơ quan công an, đối tượng trên được làm rõ là Nguyễn Việt Tiến (SN 1982, trú tại khu tập thể ở quận Hai Bà Trưng). Tiến khai bản thân đã có một tiền án, và hiện đang nhiễm HIV.

Hiện đối tượng và tang vật đã được bàn giao cho đội nghiệp vụ của Công an quận Hai Bà  Trưng tiếp tục điều tra, xử lý.