Bắt giữ đối tượng ném đá vào ô tô chạy trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng

ANTD.VN - Tối 23-11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết: Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ (Đội 2), qua công tác nghiệp vụ đã phát hiện một nhóm đối tượng ném đất đá vào phương tiện đi trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và tạm giữ một đối tượng.

Cụ thể, vào rạng sáng ngày 21-11, tại cầu vượt Quốc lộ 279 Km 10+275 cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, thuộc địa phận Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác của Đội 2 phối hợp với Đội tuần đường của Công ty Cổ phần và phát triển xây dựng thương mại số 909, đã phát hiện một số đối tượng đứng trên cầu vượt ném đá vào phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn.

Nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ công tác đã phát hiện và tạm giữ được đối tượng Nguyễn Duy T., sinh năm 2003, trú tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh, còn các đối tượng khác đã chạy trốn. Khai thác nhanh, Duy T. thừa nhận cùng 4 đối tượng khác tụ tập và ném đá vào ô tô biển kiểm soát 34C – 242.98 làm vỡ kính chắn gió phía trước.

Một trong số các đối tượng ném đá vào xe trên cao tốc bị lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý

Mở rộng vụ việc, Công an huyện Hoành Bồ đã triệu tập thêm 4 đối tượng cùng sinh năm 2003, trú tại huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh để làm rõ các hành vi vi phạm. Nhóm đối tượng này đều sinh năm 2003 và trú trên địa bàn huyện Hoành Bồ.

Cục Cảnh sát giao thông khẳng định: Hành vi ném đất, đá... lên đường cao tốc nhằm vào các phương tiện giao thông đang di chuyển là hành vi hết sức nguy hiểm và là hành vi vi phạm pháp luật.

Hành vi ném đất đá lên đường cao tốc, đặc biệt là ném thẳng vào các phương tiện giao thông đang di chuyển không chỉ là hành vi cản trở giao thông đường bộ, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là trên đường cao tốc. Tùy theo tính chất và mức độ có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bởi vậy, các cấp chính quyền, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên hiểu, chấp hành pháp luật để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.