Đồng Tháp

Bắt giữ đối tượng lừa "chạy án" chiếm đoạt 95 triệu đồng

ANTD.VN - Tin lời kẻ lừa đảo “khua môi múa mép” là có quen biết với nhiều “sếp lớn” có thể “chạy án” trong một vụ kiện đất đai, một người dân ở TP Sa Đéc đã bị kẻ này lừa đảo chiếm đoạt 95 triệu đồng.

Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Nguyễn Hiếu (SN 1987, ngụ khóm 1, phường 1, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Hiếu

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 8- 2016, Hiếu được anh M (người dân ở TP Sa Đéc) tìm gặp nhờ giúp đỡ thắng kiện trong một vụ kiện đất đai. Sau khi tiếp xúc người này, Hiếu “nổ” là có nhiều mối quan hệ có thể “lo” cho gia đình M thắng kiện và ra giá 100 triệu đồng.

Tin lời của Hiếu, anh M đã đưa cho Hiếu 2 lần với tổng số tiền  95.000.000 đồng để lo “chạy án”. Tuy nhiên, kết quả tòa xử không như thỏa thuận ban đầu nên gia đình anh M đã tìm Hiếu để hỏi rõ. Sau đó Hiếu tiếp tục hướng dẫn gia đình anh M gởi đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Đồng Tháp và yêu cầu anh M chuẩn bị thêm 45 triệu đồng để đối tượng lo chạy án trên tỉnh.

Tuy nhiên, nghi ngờ Hiếu có biểu hiện lừa đảo nên gia đình M đã tố cáo hành vi lừa đảo của Hiếu với cơ quan Công an. Theo cơ quan điều tra, Hiếu từng là nhân viên lái xe cho một cơ quan tòa án cấp huyện ở Đồng Tháp.