Bắt giữ đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tại Ba Vì

ANTD.VN - Chỉ trong một thời gian ngắn, Thọ gây ra hơn chục vụ đột nhập nhà dân, phá két trộm cắp tài sản gây mất ANTT tại địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội…

Đối tượng Võ Viết Thọ tại hiện trường một vụ trộm cắp

Ngày 6-5, cơ quan CSĐT CAH Ba Vì cho biết đã khơi tố, tạm giam nghi can Võ Viết Thọ (SN 1995, trú tại thôn Bằng Lũng, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến hàng loạt vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Liên tiếp xảy ra trộm cắp

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Ba Vì liên tiếp xảy ra nhiều vụ đột nhập, phá két nhà dân trộm cắp tài sản, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Điển hình, ngày 19-1-2019, gia đình chị Phạm Thị Th. (SN 1979, ở thôn Đông Phượng, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) bị kẻ gian đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy đi 17 triệu đồng và một chiếc đồng hồ TITONI màu vàng, trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Ngày 25- 1-2019, tại thôn Yên Khoái, xã Thụy An, huyện Ba Vì tiếp tục xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, nhà anh Hà Đông Tr. bị kẻ gian đột nhập, lấy đi 3 triệu đồng, còn nhà chị Hà Thị P. cũng bị kẻ gian phá két sắt, lấy đi khoảng 50 triệu đồng và 3 chiếc nhẫn vàng.

Không dừng lại ở đó, ngày 26-1- 2019, nhà anh Phạm Thanh L. (SN 1978, ở thôn Vô Khuy, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) cũng bị kẻ gian phá két sắt và lấy đi một đôi hoa tai vàng, 1 chiếc nhẫn vàng (không rõ trọng lượng) và gần 12 triệu đồng.

Ngoài các vụ trên, tính đến ngày 7-3-2019, trên địa bàn huyện Ba Vì tiếp tục xảy ra hơn chục vụ trộm cắp khác với phương thức thủ đoạn tương tự.

Đáng chú ý, trong một vụ việc khi kẻ gian đang có hành vi trộm cắp tài sản tại gia đình anh Nguyễn Văn T. (SN 1954, ở thôn Yên Khoái, xã Thụy An) thì phát hiện có người về. Đối tượng đã vứt lại xà cầy, búa đinh, đục ở trên giường ngủ rồi tẩu thoát.

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, xảy ra liên tục, thủ đoạn phạm tội tinh vi, ngày 11-2-2019, CAH Ba Vì đã khẩn trương điều tra thủ phạm gây ra  các vụ trộm cắp tài sản trên.

Trung tá Hà Huy Bình, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Ba Vì cho biết, qua nắm bắt và sàng lọc đối tượng nghi vấn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, quá trình xác minh lực lượng CAH Ba Vì đã thu thập, phát hiện đối tượng nghi vấn Võ Viết Thọ (SN 1995, trú tại thôn Bằng Lũng, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đối tượng này từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, ra trại tháng 3- 2018, có nhiều đặc điểm trùng khớp với đặc điểm đối tượng đã thực hiện các vụ trộm nói trên.

Ngay lập tức, CAH Ba Vì đưa đối tượng vào diện theo dõi. Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát phát hiện, trong thời gian xảy ra các vụ trộm trên thì đối tượng Thọ thường xuyên không ở nhà. Mỗi khi ra ngoài Thọ sử dụng  chiếc xe máy, kiểu dáng Dream đã cũ, màu nâu, BKS : 33N8-2167.

Cũng theo Trung tá Hà Huy Bình, gia đình Thọ thuộc diện kinh tế khó khăn, bố đẻ đối tượng hàng ngày đi bán hàng rong còn em gái Thọ hiện là lao động tự do. Tuy nhiên, cùng thời điểm sau khi xảy ra các vụ trộm trên, Thọ lại mua nhiều vật dụng có giá trị về gia đình như: xe máy Honda Aiblade mới, tủ lạnh mới, bàn ghế mới và mua sắt thép để chuẩn bị sửa nhà…

Sa lưới!

Từ những biểu hiện bất minh trên, các trinh sát tham gia phá án đã “chăm sóc” Thọ khá kỹ càng. Lần mò theo các thông tin, lực lượng tham gia phá án cũng đã xác minh một số địa chỉ, nơi đối tượng Thọ liên hệ mang tài sản đến bán trùng khớp với những tài sản của các bị hại trong những vụ trộm cắp nói trên.

Thọ thường đột nhập vào nhà người dân phá két trộm cắp tài sản

Xét thấy, Võ Viết Thọ là đối tượng có thủ đoạn phạm tội tinh vi, xảo quyệt, hoạt động liều lĩnh và đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, có nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội của bản thân nhằm đối phó với cơ quan Công an, ngày 6-3-2019, CAH Ba Vì đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ các vụ trộm cắp tài sản đột nhập, phá két xảy ra trên địa bàn huyện Ba Vì.

Ban chuyên án đã lập kế hoạch và phân công 3 tổ công tác trực tiếp tiến hành áp dụng các biện pháp trinh sát theo dõi đối tượng Võ Viết Thọ. Đến ngày 7-3-2019, các tổ công tác đã phát hiện Võ Viết Thọ có hành vi đột nhập vào nhà anh Lê Kim H (SN 1982, trú tại xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì) phá két để trộm cắp tài sản.

Tổ công tác đã nhanh chóng phân công lực lượng theo dõi, đón lõng và bắt quả tang đối tượng Thọ cùng toàn bộ vật chứng tại đường liên thôn Tân An, xã Cẩm Lĩnh, đồng thời thu giữ trên người đối tượng số tiền gần 1 triệu đồng.

Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ 1 bao tải màu vàng bên trong có một xà cầy, một dao dựa, một đục, một áo mưa dạng nilông màu tím, là công cụ, phương tiện phạm tội và chiếc xe máy mang BKS: 33N8-2167.

Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng, Thọ khai nhận, ngoài các vụ trộm cắp nói trên, đối tượng còn thực hiện gần chục vụ trộm cắp khác cũng trên địa bàn huyện Ba Vì. Hiện Cơ quan CSĐT-CAH Ba Vì vẫn đang tiếp tụng củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

Thượng tá Ngô Tiến Bắc, Phó trưởng CAH Ba Vì chia sẻ, qua những vụ án nói trên cho thấy, các hộ gia đình cần coi trọng việc kiểm tra, gia cố thường xuyên các loại khóa cửa chính, cửa sổ, cửa thông phòng, cửa chớp, cửa tum… và lắp đặt các thiết bị như chuông báo động, camera giám sát an ninh, “mắt thần” chống trộm ban đêm để kịp thời phát hiện, báo ngay cho công an cơ sở triển khai phương án đảm bảo ANTT.

 “Các vụ trộm cắp tài sản thời gian qua cho thấy, đối tượng trộm cắp rất tinh vi, nên gây khó khăn cho công tác điều tra. Đặc biệt, vào mua hè tới hay những ngày nắng nóng cũng là thời điểm trộm đột nhập hoạt động trở lại, chủ yếu vào ban đêm. Bởi lẽ, mùa nắng nóng, vào ban đêm người dân hay mở cửa trên gác cho  thoáng mát, vô tình tạo điều kiện cho tội phạm đột nhập vào trộm tài sản. Vì vậy, mọi người dân và các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố cần nâng cao tinh thần cảnh giác tự bảo vệ tài sản và tích cực tố giác tội phạm”, Thượng tá Ngô Tiến Bắc khuyến cáo.