Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây chiếm đoạt tiền cước viễn thông cực lớn

ANTD.VN - Nhóm đối tượng bị bắt có sự móc nối của đối tượng nước ngoài, từ đó hoạt động phạm pháp tại nhiều tỉnh, thành phố.

Chiều 28-11, đại diện Cục An ninh Văn hoá, Thông tin, Truyền thông (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá ổ nhóm có hành vi thiết lập, lắp đặt hệ thống mạng viễn thông chuyển lưu lượng điện thoại từ nước ngoài về Việt Nam trái phép, nhằm chiếm đoạt tiền, cước điện thoại quốc tế. Bước đầu, cơ quan Công an bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện thời gian qua, các tổ chức tội phạm viễn thông đã sử dụng các loại thiết bị công nghệ mới, đồng thời lợi dụng kẽ hở trong quy định về quản lý thông tin thuê bao trả trước, để thiết lập trái phép hệ thống viễn thông quốc tế nhằm chuyển lưu lượng điện thoại từ nước ngoài về Việt Nam. Cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng đã thiết lập nhiều hệ thống này ở khu vực giáp ranh giữa biên giới Việt Nam – Trung Quốc và một số thành phố lớn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh Văn hoá, Thông tin, Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành thanh tra đột xuất và khám xét đồng loạt 7 địa điểm tại Hà Nội và Móng Cái (Quảng Ninh); kết quả phát hiện 8 hệ thống viễn thông đang hoạt động bất hợp pháp.

Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 12 thiết bị thu phát sóng do Trung Quốc sản xuất, tương đương với hệ thống 384 kênh liên lạc quốc tế và nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Quá trình điều tra, CQĐT đã bắt khẩn cấp Phạm Ngọc Anh (tức Phạm Công Toàn, SN 1976, trú tại TP Móng Cái); Nguyễn Văn Trịnh (SN 1983, trú tại Hà Nội) và 2 đối tượng khác có hành vi tham gia vào việc lắp đặt, vận hành hệ thống thu phát sóng.

Theo khai nhận, nhóm đối tượng này đã móc nối với đối tượng nước ngoài để đặt các hệ thống thu phát sóng di động kích thước nhỏ. Cầm đầu tổ chức lắp đặt hệ thống này tại các địa điểm trên là Phạm Ngọc Anh. Đối tượng này thu gom SIM trả trước tại một số địa phương hoặc SIM chưa kích hoạt, từ đó mang sang Trung Quốc dùng phần mềm để tự kích hoạt, tạo SIM ảo, tạo Imei giả và đặt máy chủ tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi các SIM ảo kết nối với các hệ thống thu phát sóng khác nhau ở các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Đồng thời, chúng lợi dụng các chính sách khuyến mại gọi nội mạng để sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí và có lợi nhuận cao để trộm cước viễn thông quốc tế. Hiện, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng nêu trên; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.