Bắt giữ 3 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng

ANTD.VN -Ngày 24-11, Phòng Cảnh sát đường thủy – CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan đến 3 tàu khai thác cát trái phép bị bắt quả tang trên sông Hồng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về việc tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, kinh doanh cát sỏi trên địa bàn có các tuyến sông, Phòng Cảnh sát đường thủy đã bố trí lực lượng, đồng thời chủ động phối hợp Công an địa bàn có sông chảy ngang qua để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm.

Bắt giữ 3 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng ảnh 1

Lực lượng Cảnh sát đường thủy kiểm tra, tạm giữ tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Rạng sáng 24-11, tổ công tác Đội  tuần tra kiểm soát số 1 - Phòng Cảnh sát đường thủy phối hợp với CAH Mê Linh phát hiện, tạm giữ 3 phương tiện đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh. Tại thời điểm kiểm tra, các chủ tàu không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát tại khu vực này.

Tổ công tác tiến hành tạm giữ tang vật tạm giữ gồm tàu vỏ sắt THa-0274 do Trần Văn Việt (SN 1987) trú tại huyện Mê Linh điều khiển; tàu vỏ sắt VP-0292 do Nguyễn Văn Dũng (SN 1984), trú tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc điều khiển; tàu vỏ sắt BN-0893 do Nguyễn Văn Vinh (SN 1987), trú tại Vĩnh Phúc điều khiển.