Quảng Ninh:

Bắt giữ 2 phạm nhân bỏ trốn khi đi điều trị tại bệnh viện

ANTD.VN - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, rạng sáng 18-1, lực lượng truy bắt tội phạm trốn truy nã của Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong thời gian điều trị bệnh.

Đối tượng Nguyễn Minh Thành (SN 1989) trú tại tổ 53, khu 4, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh bị vây bắt tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải,  tỉnh Thái Bình; còn Hoàng Cao Cường (SN 1988) trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, Quảng Ninh bị bắt giữ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Hai đối tượng Nguyễn Minh Thành và Hoàng Cao Cường tại cơ quan công an (Ảnh Công an tỉnh Quảng Ninh cung cấp)

Hoàng Cao Cường, tên thường gọi là “Bờm Rồng”, bị phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" ngày 30-8-2017. Còn Nguyễn Minh Thành phạm tội "trộm cắp tài sản" và "mua bán trái phép chất ma túy", bị Công an thành phố Hạ Long bắt khẩn cấp ngày 22-11-2017.

Lệnh truy nã đối tượng Hoàng Cao Cường

Lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật Việt Nam, bị can được chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện bên ngoài nhà giam, đêm 11-1, hai đối tượng được đưa ra chữa bệnh tại Khoa các bệnh nhiệt đới, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Dù phía bệnh viện bố trí ở riêng biệt trên tầng 8, có tường rào, có khóa cổng và bảo vệ, song tại đây, Cường và Thành đã phá khóa, cùng nhau bỏ trốn

Ngày 14-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Minh Thành và Hoàng Cao Cường.

Lệnh truy nã đối tượng Nguyễn Minh Thành

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm truy bắt đối tượng phạm tội, rạng sáng 18-1, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được cả Hoàng Cao Cường và Nguyễn Minh Thành khi 2 đối tượng đang lẩn trốn.