Bắt giữ 2 kẻ dùng súng cướp 4,5 tỷ đồng ở ngân hàng tại Khánh Hòa

ANTD.VN - Công an đã bắt giữ được 2 kẻ dùng súng để cướp tại ngân hàng ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, và có thu giữ lượng lớn tang vật là tiền mặt, súng tự chế.

Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, vào chiều tối 6/9 lực lượng gồm nhiều đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh này đã bắt giữ 2 đối tượng đã thực hiện vụ nổ súng cướp ngân hàng xảy ra gần trưa 5/9 tại thị xã Ninh Hòa.

2 kẻ dùng súng cướp ngân hàng vừa bị bắt giữ

Bước đầu, Công an thông tin, việc bắt giữ 2 nghi can diễn ra chiều 6/9 khi đối tượng điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường. 2 đối tượng bị bắt giữ này được xác định là Trần Hoàng Nhật Hùng (SN 1982) và Đàm Minh Quang (SN 1988, cùng ngụ phường Hiệp Ninh, thị xã Ninh Hòa).

Ngay sau đó, cơ quan Công an đã khám xét nơi ở của 2 đối tượng, có thu giữ 4 khẩu súng tự chế cùng 1 số đạn. Ngoài ra, Công an có thu hồi lượng lớn tiềng mặt, thông tin sơ bộ là 3 tỷ đồng, mà 2 kẻ cướp đã lấy được, mang chôn dưới đất để chờ tình hình yên ắng chia nhau.

Bước đầu, 2 nghi can thừa nhận đã thực hiện vụ cướp ngân hàng gây chấn động.

Trước đó, khoảng 10h23 gần trưa 5/9 khi phòng giao dịch thuộc ngân hàng Vietcombank chi nhánh Khánh Hòa đóng tại đường 2 Tháng 4, thị xã Ninh Hòa đang hoạt động thì có 2 thanh niên bịt mặt đi vào. Chúng rút súng dí vào mọi người xung quanh, yêu cầu giao tiền.

Nghe báo động, 2 kẻ cướp đã nổ súng khống chế bảo vệ, nhân viên để lấy đi 9 cọc tiền, tổng cộng 4,5 tỷ đồng, trong 1 bao nilon. Sau đó chúng ra ngoài, leo lên xe gắn máy hiệu Dream tẩu thoát.

Đáng nói camera trong ngân hàng có ghi nhận lại diễn biến vụ cướp. Và 2 kẻ cướp trong lúc tháo chạy đã đánh rơi khẩu súng tự chế ngay trước khu vực cổng.

Công an vào cuộc điều tra, lần theo dấu vết và 30h sau đó bắt giữ được 2 kẻ gây án, thu hồi phần lớn tiền bị cướp. Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra.