Bắt giữ 2 "hot boy" 9X vận chuyển ma túy

ANTD.VN - Ngày 27-7, Chỉ huy CAP Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng CSGT bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 18h ngày 25-7, tổ hình sự, CAP Thượng Đình, quận Thanh Xuân đang tuần tra trên tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, đoạn qua Trung tâm thương mại Royal city, phát hiện 2 đối tượng nam thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế, nhưng một thanh niên ngồi sau xe bỏ chạy.

Hai đối tượng tại cơ quan công an

Cùng lúc này, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, CATP Hà Nội đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng triển khai đội hình, phối hợp truy bắt đối tượng.

Khi chạy đến cầu Giáp Nhất, đối tượng tìm cách lên một chiếc taxi để tẩu thoát, các chiến sỹ CSGT đã nhanh chóng chặn đầu xe, quật ngã, khống chế đối tượng. Tại hiện trường, CAP Thượng Đình đã tóm gọn thanh niên điều khiển xe cùng chiếc túi nilon màu đen.

Tang vật của vụ án

Tiến hành kiểm tra tại chỗ, lực lượng công an phát hiện bên trong chiếc túi có 4 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng, 1 túi nilon chứa 15 viên nén màu xanh nghi là ma túy đá và thuốc lắc.

Tại trụ sở CAP Thượng Đình, hai nam thanh niên được xác định là Phùng Xuân Phương (SN 1998, trú tại đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998, trú tại ngõ Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bước đầu, các đối tượn  khai nhận được thuê với giá 200.000 đồng để vận chuyển số ma túy trên.

Theo lời khai ban đầu, số ma túy trị giá 15 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, 2 đối tượng đến địa điểm giao dịch thì bị CAP Thượng Đình phát hiện, Phương hoảng hốt nhảy xuống xe bỏ chạy, đúng lúc tổ tuần tra Đội CSGT số 7 trên đường làm nhiệm vụ phát hiện, đuổi theo, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được CAP Thượng Đình tiếp tục điều tra, làm rõ.