Bắt giữ 2 đối tượng chuyên cướp giật tại các hiệu vàng

ANTD.VN - Ngày 2-8, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết đơn vị đang tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, CAH Hoài Đức phối hợp Đại đội 1, Tiểu đoàn số 4, Trung đoàn CSCĐ tuần tra kiểm soát trên địa bàn đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng vừa có hành vi cướp giật tại hiệu vàng. Danh tính đối tượng được xác định là Bùi Trường Nguyên (SN 1988, trú ở xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Qua điều tra mở rộng, cơ quan Công an xác định và bắt giữ đồng phạm của Nguyên là Phùng Minh Đạt (SN 1985, trú ở xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội). Quen biết nhau qua mạng xã hội, do thiếu tiền ăn tiêu nên khoảng 19h ngày 30-7, Nguyên đã lên kế hoạch cùng Đạt đi cướp giật tại cửa hiệu kinh doanh vàng bạc trên QL32.

Theo "kịch bản", Nguyên và Đạt sẽ đóng vai khách vào mua vàng bạc; khi chủ cửa hàng đưa các sản phẩm ra cho xem, các đối tượng sẽ lợi dụng sơ hở để cướp giật.

Đối tượng Phùng Minh Đạt (trái), Bùi Trường Nguyên (phải)

Theo đúng kế hoạch, Đạt điều khiển xe máy nhãn hiệu Exciter màu đen, BKS: 36M1 099.89 chở Nguyên đi từ khu vực Cầu Giấy dọc theo QL32 để tăm tia. Đến ngã tư thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, 2 đối tượng phát hiện cửa hàng vàng bạc H.L có nhiều sơ hở, quyết định chọn để gây án.  

Hỏi mua 2 dây chuyền vàng, trong lúc người bán dùng cân tiểu ly để xác định trọng lượng, Nguyên nháy mắt bảo Đạt ra ngoài, mục đích để Đạt nổ máy xe chuẩn bị, khi nào Nguyên cướp giật được dây chuyền sẽ tẩu thoát.

Cơ quan Công an lấy lời khai của Bùi Trường Nguyên

Vừa báo giá 50 triệu đồng và đưa dây chuyền cho khách, chủ cửa hiệu tá hỏa khi thấy khách cầm 2 sợi dây chuyền bỏ chạy. Sau ít phút lấy lại bình tĩnh, chủ cửa hiệu truy hô và cùng người thân đuổi theo. Đúng lúc này, lực lượng Cảnh sát hình sự - CAH Hoài Đức và tổ công tác Đại đội 1, tiểu đoàn số 4, Trung đoàn CSCĐ đang tuần tra, đã cùng người dân kịp thời đuổi bắt.

Đối tượng Nguyên bỏ chạy về ngã tư thị trấn Trạm Trôi thì bị lực lượng Công an và người dân bắt giữ cùng vật chứng; còn Đạt đã phóng xe máy chạy thoát. Quá trình điều tra, ngày 31-7, cơ quan Công an đã triệu tập Phùng Minh Đạt đến làm việc.

Tiến hành đấu tranh khai thác, CAH làm rõ ngày 26-7, Nguyên và Đạt đã thực hiện 1 vụ cướp giật được 1 dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, 1 mặt dây chuyền tại hiệu vàng ở đường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Số tài sản này các đối tượng mang bán được gần 30 triệu đồng.

Theo cơ quan Công an, Bùi Trường Nguyên có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích; Phùng Minh Đạt có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. CAH Hoài Đức đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.