Bắt đối tượng vận chuyển 1.128 quả pháo nổ

ANTĐ - Ngày 10-12, Công an huyện Chi Lăng- Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng Vương Văn Hưng (SN 1990) trú tại xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về hành vi buôn bán hàng cấm - pháo nổ.

Trước đó, vào khoảng 2h30 sáng 30-11-2015, qua công tác trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ - Công an huyện Chi Lăng phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông- Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại km 42+900 quốc lộ 1A thuộc xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô chạy với tốc độ cao có dấu hiệu nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Cơ quan Công an kiểm đếm tang vật

Thấy lực lượng Công an đối tượng đã bỏ xe hàng và chạy trốn lên đồi cây. Với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm, tổ Công tác đã bắt giữ được đối tượng Vương Văn Hưng. Tang vật thu giữ gồm 1.128 quả pháo "lựu đạn" do Trung Quốc sản xuất, có tổng trọng lượng 50,8kg.
Qua khai thác, đối tượng Hưng khai nhận đã điều khiển xe máy lên biên giới Lạng Sơn mua số pháo trên với mục đích đem về quê tiêu thụ trong dịp tết nguyên đán tới đây. Theo tài liệu của cơ quan Công an, qua xác minh đối tượng Hưng liên quan đến một vụ án vận chuyển, buôn bán hàng cấm, pháo nổ, do Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, thụ lý vào ngày 16-2-2015. Khi đó, đối tượng Hưng với vai trò góp 1 triệu đồng và phương tiện để cho đối tượng Lãnh Văn Đông (SN 1993) trú tại Biển Động, Lục Ngạn, Bắc Giang, đi vận chuyển 45kg pháo nổ. Đông bị bắt giữ và Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn xử 3 năm tù giam, còn Hưng đã trốn khỏi địa phương và lại tiếp tục phạm tội.
Vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Chi Lang tiếp tục điều tra.