Quảng Bình:

Bắt đối tượng truy nã do vỡ hụi sau gần 20 năm lẩn trốn

ANTĐ - Sau hơn 10 ngày triển khai truy quét tội phạm truy nã lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Bình, đã bắt và vận động 4 đối tượng, trong đó có đối tượng đã lẩn trốn gần 20 năm là Lê Thị Hương (SN 1972), trú ở thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2-12, Thượng tá Bùi Văn Núi – Phó trưởng Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: 4 đối tượng gồm Lê Thanh Bắc (SN 1977), trú tại tiểu khu 7, Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lê Thị Hương (SN 1972), trú ở thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Lê Thanh Chương (SN 1969), trú ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, bị truy nã về tội lợi dung chức vụ, quyền hạn tham ô và đào ngũ; Đoàn Đức (SN 1977), trú ở xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

 

Đối tượng truy nã Lê Thị Hương sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn

Các đối tượng này sau khi gây án đã lẩn trốn vào các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Gia Lai và Lâm Đồng để làm ăn sinh sống. Đây là những đối tượng có thời gian lẩn trốn lâu năm và thường xuyên thay đổi nơi ở nên việc truy bắt, vận động đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.

Đáng chú ý là đối tượng Lê Thị Hương, đã trốn lệnh truy nã hơn 19 năm. Năm 1996, Lê Thị Hương sinh sống tại xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, cùng một số người dân ở địa phương chơi hụi, Hương đóng vai trò làm chủ hụi. Được một thời gian, nhóm hụi của Hương bị vỡ và nợ với số tiền hơn 300 triệu đồng. Do không có khả năng trả nên Lê Thị Hương và gia đình bỏ trốn vào TP.HCM sinh sống. Đến năm 2003, Hương tiếp tục di chuyển đến thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để trốn cơ quan chức năng. 

Sau khi lập chuyên án đấu tranh, ngày 26-11-2015 Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm, Công an Quảng Bình, chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ đối tượng Lê Thị Hương, khi đang lẩn trốn ở 1 khu nhà trọ tại khu phố Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương.