Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và súng, đạn

ANTD.VN -Ngày 2-3, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) cho biết vừa phối hợp với CATP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt quả tang Dương Ngọc Tiến và Vũ Quang Huy có hành vi tàng trữ, mua bán số lượng lớn ma túy và thu giữ 1 khẩu súng quân dụng cùng với hàng chục viên đạn…

Đối tượng Tiến (áo kẻ) và Huy

Trong 2 ngày (29-2 và ngày 1-3-2020), Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 3 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) đã phối hợp Công an phường 8, TP Vũng Tàu, triệt phá thành công 2 vụ án, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ, mua bán số lượng lớn về ma túy.

Qua công tác trinh sát, 21h30 ngày 29-2, đơn vị đã bắt quả tang Dương Ngọc Tiến (SN 1992, trú tại đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, TP Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm  17 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 7,9g; 3,5g ketamin; 1 khẩu súng quân dụng nhãn hiệu CZ75 COMPACT, 31 viên đạn; 1 bình xịt hơi cay và một số đồ vật có liên quan khác...

Ngoài việc bắt quả tang và thu giữ lượng lớn ma túy các loại của Tiến và Huy, lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng quân dụng cùng hàng chục viên đạn, bình xịt cay cùng một số đồ vật khác tại nơi ở của Tiến

Qua đấu tranh, Dương Ngọc Tiến khai nhận, toàn bộ số ma túy trên được Tiến mua với giá 11 triệu đồng, từ một đối tượng ở TP. HCM, mục đích để sử dụng.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hồi 2h15 ngày 1-3-2020, đơn vị đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Vũ Quang Huy (SN 1987, thường trú tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP. HCM) đang có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực trước số nhà 153, đường Huyền Trân Công Chúa, phường 8, TP Vũng Tàu.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 103 gam ma túy tổng hợp dạng đá; 10,5 gam ma túy loại ketamin (dạng khay); 50 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) có trọng lượng 18 gam, 1 xe ô tô, 1 điện thoại di động và một số đồ vật có liên quan khác...